Trump áp thuế 20% hàng hóa Mexico để có tiền xây tường?

Sự kiện: Donald Trump

Trump tuyên bố muốn dùng số tiền thuế thu được từ hàng hóa Mexico xuất sang Mỹ để xây dựng bức tường dài 3.200 km.

Trump áp thuế 20% hàng hóa Mexico để có tiền xây tường? - 1

Trump muốn áp thuế 20% mọi sản phẩm từ Mexico.

Mối quan hệ của Mỹ-Mexico đang bị thử thách một lần nữa khi Tổng thống Pena Nieto từ chối chuyến thăm tới Mỹ vào ngày 31.1 tới. Trước đó, ông Trump yêu cầu Mexico trả tiền xây dựng bức tường biên giới dài 3.200 km để ngăn người nhập cư tràn sang nước này. Ông Nieto tuyên bố “Mexico sẽ không trả một đồng nào xây tường”.

Nhà Trắng ngay lập tức cũng đáp trả bằng tuyên bố tăng 20% mọi loại thuế nhập khẩu với hàng hóa có xuất xứ từ Mexico. Số tiền thu được sẽ được dùng để xây tường. Dự kiến việc xây bức tường cao 6 mét, dài 3.200 km nằm dọc 4 bang ở Mỹ sẽ có chi phí khoảng 15 tỉ USD.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer đã đưa ra tuyên bố tăng thuế 20% sau khi Trump có buổi lễ quan trọng tại Philadelphia. Sean nói rằng nguồn thuế tăng lên là một chính sách quan trọng trong cải cách thuế ở Mỹ. “Nước Mỹ sẽ tăng cường thu thuế từ các quốc gia xuất siêu hàng hóa sang Mỹ, chẳng hạn như Mexico”.

“Nếu thu thuế 20% của 50 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu thì mỗi năm nước Mỹ có thêm 10 tỉ USD. Việc xây dựng bức tường lúc này sẽ đơn giản hơn”, Sean nói. Khi Tổng thống Mexico từ chối trả tiền xây tường, quốc hội Mỹ đối mặt với bài toán chi phí quá lớn.

Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray nói: “Thuế tăng lên chỉ khiến người dân Mỹ thiệt thòi, khi họ phải bỏ nhiều tiền hơn để mua máy giặt, TV, hoa quả từ Mexico”. Nếu động thái tăng thuế được thực hiện, nền kinh tế Mexico chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Kể từ khi Hiệp định Tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) đi vào hiệu lực năm 1994, nền kinh tế Mexico phụ thuộc rất lớn vào Mỹ.

Mexico là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Mỹ, chỉ đứng sau Canada và Trung Quốc. Năm 2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa hai chiều đạt 531 tỉ USD. Đầu tháng này, Bộ trưởng Kinh tế Mexico nói rằng nếu thuế ở biên giới tăng lên, thế giới sẽ lâm vào một cuộc suy thoái khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Guardian ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN