Sơ hở trên Facebook, trùm mafia khét tiếng Ý bị tóm gọn

Một trong những trùm mafia khét tiếng nhất Italia đã chịu khuất phục sau khi các nhà điều tra dùng Facebook để truy lùng nơi ẩn náu của y tại Mexico.

Sơ hở trên Facebook, trùm mafia khét tiếng Ý bị tóm gọn - 1

Từ những bức ảnh trên Facebook, cảnh sát Italia đã lần ra nơi trùm mafia ẩn náu.

Theo Telegraph, hình ảnh đăng tải trên tài khoản tên Saverio Garcia Galiero cho thấy cảnh một người đàn ông đang nằm tắm nắng hoặc đang thư giãn cùng người bạn đồng hành xinh đẹp.

Nhưng không phải người “bạn” nào trên Facebook cũng thích bức ảnh này. Ở Naples, quê hương trùm mafia, các nhà điều tra đã lần theo dấu vết trên Facebook để truy ra danh tính của người đàn ông này.

Đó chính là Giulio Perrone, 65 tuổi, trùm mafia bị kết tội buôn lậu ma túy, đã sống ngoài vòng luật pháp hơn 2 thập kỷ qua. Bức ảnh đăng tải ngày 11.3, cho thấy cảnh Perrone đứng cạnh cảnh sát đặc nhiệm, đã hé lộ một câu chuyện khác.

Vụ bắt giữ này là một phần trong chiến dịch truy lùng và bắt giữ những đối tượng mafia đang lẩn trốn ở nước ngoài trong nhiều năm qua, chính quyền Italia tuyên bố.

Sơ hở trên Facebook, trùm mafia khét tiếng Ý bị tóm gọn - 2

Perrone hoàn toàn bất ngờ khi bị cảnh sát bắt giữ sau 2 thập kỷ lẩn trốn. Ảnh: Cảnh sát Italia cung cấp.

Perrone bị bắt giữ lần đầu tiên vào tháng 1.1993 cùng với vợ khi y đang tham gia vào phi vụ vận chuyển 16kg cocaine cho băng nhóm tội phạm Camorra đóng ở Naples.

Theo thông tin của cảnh sát, Perrone có mối quan hệ làm ăn với các nhóm tội phạm nổi tiếng khắp Italia như Mazzarella, Formicola, Polverino và Tolomelli, và là một trong những đối tượng chuyên buôn ma túy sang Đức vào những năm 1980 và 1990.

Năm 1998, một tòa án ở Naples đã kết án 22 năm tù giam đối với Perrone về tội tham gia đường dây buôn bán ma túy quốc tế. Tuy nhiên, thời điểm đó nghi phạm đã "cao chạy xa bay".

Có tin nói Perrone đã biến mất không để lại dấu vết gì kể từ năm 1994 khi đang trong quá trình chờ bị xét xử.

Sơ hở trên Facebook, trùm mafia khét tiếng Ý bị tóm gọn - 3

Perrone được đưa về Italia ngày 11.3 vừa qua.

Cảnh sát Italia sau đó đã theo dõi tài khoản Facebook của những người thân trong gia đình Perrone và phát hiện y thường sử dụng biệt danh Saverio Garcia Galiero, để đăng tải các hình ảnh tắm biển, nghỉ mát ở Mexico lên mạng.

Galiero là tên thời con gái của mẹ Perrone và chính cái tên này đã giúp cảnh sát lần theo được dấu vết của trùm mafia.

Nhờ mạng xã hội Facebook, cảnh sát đã phát hiện Perrone đang lẩn trốn ở thành phố cảng Tampico thuộc vùng Tamaulipas, từng là trung tâm của ngành dầu mỏ Mexico. Khu vực này hiện là một trong những điểm nóng bạo lực nhất do các băng nhóm mafia khét tiếng nhất Mexico quản lý.

Cảnh sát Italia nói Perrone đã cưới vợ mới và có một đứa con mang quốc tịch Mexico. Các đặc vụ thuộc Cơ quan điều tra tội phạm Mexico và Văn phòng Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) tại Mexico City đã bắt giữ Perrone ở khu vực gần nhà của y . Đối tượng ngay sau đó được đưa lên máy bay áp giải về Italia.

Cảnh sát Naples đã tiếp nhận Perrone tại sân bay quốc tế Fiumicino ngày 11.3 và đưa y đến nhà tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Telegraph ([Tên nguồn])
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN