Trùm đao phủ IS bị chặt đầu bí ẩn

Ngày 6/1, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay một trùm “cảnh sát” của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chuyên thực hiện các vụ hành quyết man rợ đã bị chặt đầu một cách bí ẩn tại khu vực miền đông Syria.

Tên trùm đao phủ của IS này là một công dân Ai Cập và được biết tới với vai trò là “phó cảnh sát trưởng” lực lượng al-Hesbah của IS, lực lượng chuyên thực hiện các vụ xét xử, hành quyết những người bị chúng bắt giữ và bị kết tội là “dị giáo”.

Trùm đao phủ IS bị chặt đầu bí ẩn - 1
Phiến quân IS tại một thành phố ở Syria

Thi thể của tên trùm này được tìm thấy gần một nhà máy điện ở thành phố al-Mayadeen ở tỉnh Deir-al-Zor, tuy nhiên các nhân chứng cho biết trên người tên đao phủ này không hề có dấu hiệu tra tấn.

Ông Rami Abdulrahman, người điều hành SOHR qua một mạng lưới cộng tác viên khắp Syria cho biết: “Chúng tôi không rõ liệu IS đã xử hắn ta, hay hắn ta bị người dân địa phương hoặc các chiến binh khác sát hại”.

“Dù sao đây cũng là một sự kiện rất đáng chú ý, vì tên trùm này là một nhân vật rất quan trọng, và đây là lần đầu tiên một thành viên của lực lượng cảnh sát al-Hesbah bị chặt đầu như vậy”, ông nói thêm.

Các nhân chứng cũng tìm thấy một mảnh giấy với dòng chữ “Đây là tội lỗi, sếp ạ” bên cạnh thủ cấp vẫn đang ngậm một điếu thuốc lá trong miệng của tên trùm. Người dân địa phương cho hay kể từ khi IS kiểm soát vùng đất này, người dân bị cấm không được hút thuốc lá nơi công cộng.

Trùm đao phủ IS bị chặt đầu bí ẩn - 2
Một vụ chặt đầu ghê rợn được lực lượng cảnh sát IS thực hiện

IS đang phải nỗ lực chống lại phong trào nổi dậy của người dân tại các lãnh thổ do chúng kiểm soát, bên cạnh các chiến dịch quân sự mà liên quân do Mỹ đứng đầu và quân đội Iraq thực hiện. Mặc dù vậy, IS cũng không ngần ngại ra tay hạ thủ những thành viên bị coi là vi phạm luật Hồi giáo Sharia của chúng.

Người dân cho biết IS đã chặt đầu hoặc ném đá đến chết nhiều nạn nhân bị quy là phản bội hoặc có những hành động vi phạm luật Sharia, chẳng hạn như ngoại tình hay báng bổ.

Hồi tháng 12, lực lượng cảnh sát al-Hesbah đã chặt đầu 4 người đàn ông sau khi cáo buộc họ phạm tội báng bổ. Một nạn nhân khác cũng bị chặt đầu vài ngày trước đó với tội danh tương tự.

Tổ chức SOHR cho hay những kẻ tấn công bí ẩn còn tìm cách sát hại 2 chiến binh IS ở thành phố al-Mayadeen. Họ đã tìm cách lái xe đâm thẳng vào một chiến binh đang đi bộ trên đường phố và cán qua người chiến binh này nhiều lần. Một chiến binh IS khách bị thương nặng sau khi bị một người đi xe máy tấn công bằng gậy sắt rồi bỏ chạy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN