Triều Tiên tuyên bố dội bom hạt nhân nếu Mỹ-Hàn tập trận

Lãnh đạo tối cao Kim Jong-un chỉ định đặt kho vũ khí của nước này trong tình trạng “phòng bị” và sử dụng bất kì lúc nào nếu cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn ngày hôm nay 7.3 diễn ra.

Triều Tiên tuyên bố dội bom hạt nhân nếu Mỹ-Hàn tập trận - 1

Lãnh đạo Kim Jong-un yêu cầu quân đội đặt trong tình trạng "sẵn sàng chiến đấu".

Tuyên bố trên được Ủy ban Quốc phòng Quốc gia Triều Tiên công bố mới đây và gọi là “cuộc tấn công phủ đầu hạt nhân của công lý”. Đây cũng là lời đáp trả mà Triều Tiên nhắm vào nghị quyết trừng phạt mạnh mẽ nhất 20 năm qua của LHQ. Trong 1 tháng  qua Triều Tiên đã thử “bom nhiệt hạch” và tên lửa đạn đạo liên tiếp.

Bình Nhưỡng tuyên bố vào tháng 2 sẽ tấn công hạt nhân nếu bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng quá mức. Trong khi Triều Tiên được cho là sở hữu một số đầu đạn hạt nhân, các chuyên gia quân sự vẫn nghi ngờ khả năng Triều Tiên đủ công nghệ gắn nó lên tên lửa tầm xa.

Ủy ban Quốc phòng Quốc gia Triều Tiên nói rằng cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn là “ngụy trang diễn tập chiến tranh hạt nhân” đe dọa tới chủ quyền, an ninh quốc gia Triều Tiên và thề sẽ đáp trả thích đáng.

Triều Tiên tuyên bố dội bom hạt nhân nếu Mỹ-Hàn tập trận - 2

Tên lửa Taepodong-3 của Triều Tiên đủ sức bắn tới Mỹ.

Tuyên bố của phía Triều Tiên khẳng định việc tấn công quân sự không chỉ nhằm vào Hàn Quốc mà cả những căn cứ quân sự Mỹ nằm trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

“Nếu chúng ta ấn nút hủy diệt kẻ thù ngay bây giờ, tất cả các căn cứ quân sự sẽ trở thành tro bụi trong tích tắc”, thông báo viết.

Tập trận chung thường niên sẽ diễn ra vào ngày hôm nay 7.3 được gọi tên “Foal Eagle" và "Key Resolve" sẽ kéo dài vài tuần với sự tham gia của hàng ngàn lính Mỹ và Hàn Quốc.

Bình Nhưỡng cáo buộc cuộc tập trận chung là nhằm xâm lược Triều Tiên trong khi Seoul và Washington khẳng định mục đích chỉ là tự vệ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - NDTV ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN