Triều Tiên sẵn sàng kích nổ bom hạt nhân ngay lập tức

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh đặt thiết bị hạt nhân vào đường hầm, sẵn sàng để kích nổ bất kỳ lúc nào, quan chức Mỹ tiết lộ.

Triều Tiên sẵn sàng kích nổ bom hạt nhân ngay lập tức - 1

Triều Tiên đã sẵn sàng kích nổ bom hạt nhân bất cứ lúc nào.

Theo Daily Star, nguồn tin từ chính phủ Mỹ cho biết, ông Kim Jong-un đã sẵn sàng ra lệnh thử hạt nhân lần 6, trong bối cảnh Triều Tiên đang phát triển tên lửa đạn đạo tầm bắn vươn đến Mỹ.

Quan chức Mỹ giấu tên nói thêm rằng, vụ thử hạt nhân có thể diễn ra vào ngày thứ Bảy tới (15.4), trong dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành.

Các phóng viên nước ngoài đã nhận được lời mời đến Triều Tiên để dự dịp lễ kỷ niệm quan trọng này.

Đường hầm mà quan chức Mỹ nhắc đến chính là địa điểm thử hạt nhân dưới lòng đất tại bãi thử Punggye-ri. Hiện chưa rõ Triều Tiên có kế hoạch thử bom hạt nhân thông thường hay bom nhiệt hạch.

Trong những ngày qua, Mỹ được cho là hối thúc Trung Quốc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Triều Tiên sẵn sàng kích nổ bom hạt nhân ngay lập tức - 2

Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter rằng, cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thảo luận về Triều Tiên diễn ra “rất tốt”.

Ông Trump ca ngợi thông tin Trung Quốc từ chối tiếp nhận các tàu chở than từ Triều Tiên, theo lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

“Chúng ta sẽ chờ xem ông ấy (Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình) sẽ làm gì”, ông Trump nói. “Nếu không, chúng ta sẽ tự hành động”.

Mỹ đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson đến bán đảo Triều Tiên. Giới quan sát cho đây là tín hiệu cảnh báo ông Trump muốn gửi tới Bình Nhưỡng.

Triều Tiên đáp trả bằng lời cảnh báo sẽ tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự "xâm lược".

Báo Nga: Kim Jong-un yêu cầu dân rời thủ đô

25% dân số thủ đô Bình Nhưỡng được cho là đã di dời khẩn cấp, đề phòng tình hình có thể xấu đi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN