Triều Tiên khuyến khích dân ăn thịt chó để chống đói

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là khuyên người dân nước này nên ăn thịt chó để tránh đói.

Triều Tiên khuyến khích dân ăn thịt chó để chống đói - 1

Truyền thông Triều Tiên cho rằng thịt chó chứa nhiều vitamin hơn thịt gà, bò, lợn và vịt.

Triều Tiên đang khuyến khích người dân nước này ăn thịt chó và coi đây là “thực phẩm chống đói” truyền thống. DPRK Today, một kênh tuyên truyền của Bình Nhưỡng trên mạng YouTube, đã thông báo rằng thịt chó chứa nhiều vitamin hơn thịt gà, bò, lợn và vịt.

Kênh DPRK Today cho rằng chó phải được đánh chết và cao lông trước khi thui để thịt cho thơm ngon hơn. Mặc dù vậy, nhiều nhà hoạt động bảo vệ động vật ở Hàn Quốc phải đối cách giết thịt dã man này ở nước láng giềng.

Thông tin trên được đưa ra sau khi nhiều hãng truyền thông ở Triều Tiên gần đây đã đăng tải những bài viết về lợi ích sức khỏe của việc ăn thịt chó.

Đài truyền hình trung ương Triều Tiên (KCTV) đưa tin một nhà hàng thịt chó mới mở cửa trở lại ở Bình Nhưỡng đã tìm ra cách chế biến giúp thịt chó có vị độc đáo hơn. Trong khi đó, đài phát thanh Tongil Voice miêu tả thịt chó là một loại thuốc rất tốt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN