Triều Tiên dọa dội bom hạt nhân trước khi Mỹ kịp phản ứng

Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc cáo buộc Mỹ thổi bùng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, khiến “chiến tranh nhiệt hạch có thể nổ ra bất cứ lúc nào”.

Triều Tiên dọa dội bom hạt nhân trước khi Mỹ kịp phản ứng - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh minh họa.

Theo ABC News, "Mỹ đưa tới Hàn Quốc, bán đảo Triều Tiên nhiều khí tài hạt nhân chiến lược, đe dọa nghiêm trọng hòa bình và an ninh, đẩy khu vực tới bờ vực chiến tranh", Phó đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim In-ryong phát biểu ngày 17.4. "Họ tạo ra tình hình nguy hiểm, trong đó, chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra bất cứ lúc nào".

Ông Kim In-ryong tái khẳng định quan điểm rằng, “nếu Mỹ dám hành động quân sự, Triều Tiên sẽ sẵn sàng đáp trả mọi kiểu chiến tranh mà Washington muốn”.

Phó Đại sứ Triều Tiên nói, việc chính quyền Trump đưa tàu sân bay hạt nhân Carl Vinson đến bán đảo Triều Tiên “chứng minh hành động liều lĩnh của Mỹ nhằm xâm lược Bình Nhưỡng đã đạt đến mức nghiêm trọng”.

Phó Đại sứ Triều Tiên cảnh báo, nước này đã có biện pháp "tự vệ" nhằm ứng phó với việc Mỹ đe dọa sử dụng hành động quân sự. Những biện pháp này thể hiện quyết tâm "đáp trả hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tương xứng".

Bình luận trên được đưa ra sau khi Phó tổng thống Mỹ Mike Pence cảnh báo Triều Tiên không nên thử thách quyết tâm của Washington. Ông tuyên bố kết thúc "thời kỳ kiên nhẫn chiến lược" với Bình Nhưỡng.

Triều Tiên dọa dội bom hạt nhân trước khi Mỹ kịp phản ứng - 2

Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim In-ryong.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Bình Nhưỡng công bố hai loại tên lửa đạn đạo mới và phóng một quả tên lửa thất bại.

Ông Kim In-ryong xác nhận Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc thử hạt nhân mới và sẽ diễn ra vào thời điểm Bình Nhưỡng thấy cần thiết. Triều Tiên đã thử hạt nhân 2 lần, phóng 24 quả tên lửa đạn đạo trong năm 2016.

Trong khi đó, Kim Song Gyong, quan chức ngoại giao Triều Tiên ở châu Âu nói, nước này sẽ dùng đòn hạt nhân đáp trả "mọi hành động quân sự nhỏ nhất của Mỹ, trước khi Washington kịp tấn công phủ đầu Bình Nhưỡng. "Triều Tiên sẽ hủy diệt những kẻ gây hấn mà không hề nương tay", ông Kim Song Gyong nói thêm.

Ngày 15.4, Triều Tiên từng khiến Mỹ định dội bom hạt nhân

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang lên đến mức cao nhất, khiến người ta nhớ lại sự kiện cách đây đúng 28 năm,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - ABC News ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN