Triều Tiên chỉ trích LHQ khiến tình hình căng thẳng

Bình Nhưỡng cho rằng chính LHQ cũng phải chịu trách nhiệm vì khiến tình hình bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng.

Triều Tiên chỉ trích LHQ khiến tình hình căng thẳng - 1

Triều Tiên chỉ trích LHQ làm tình hình khu vực thêm căng thẳng.

Mới đây, Triều Tiên đã lên tiếng cáo buộc Hội đồng Bảo an LHQ là nguyên nhân khiến căng thẳng ở bán đảo này leo thang. Thông tin trên được tờ Daily Star đăng tải, trích nguồn từ báo chí Triều Tiên.

Trong tuần này, đại diện Triều Tiên sẽ có cuộc họp tại LHQ và chắc chắn mọi chuyện sẽ còn diễn biến theo chiều hướng căng thẳng hơn. Trước đó, Triều Tiên chỉ trích Tổng thống Donald Trump là “thủ phạm” khiến bán đảo này ở bờ vực chiến tranh hạt nhân.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc chỉ khiến khu vực thêm “dậy sóng”. KCNA khẳng định khi Mỹ điều động tàu ngầm hạt nhân USS Michigan tới Hàn Quốc, Triều Tiên sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng bằng quân sự.

Triều Tiên chỉ trích LHQ khiến tình hình căng thẳng - 2

Triều Tiên nã pháo ở bờ biển Wonsan.

Một quan chức Triều Tiên giấu tên nói: “Trong trường hợp chiến tranh nổ ra, Mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với số vũ khí hạt nhân của mình. Hội đồng Bảo an LHQ nối gót Mỹ sẽ không thể lẩn tránh trách nhiệm”.

Ngoài ra, Bình Nhưỡng thường xuyên chỉ trích Hội đồng Bảo an vì lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên. Quốc gia Đông Á này tuyên bố có quyền phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo vì mục đích tự vệ.

Dự kiến ngày 28.4, Hội đồng Bảo an sẽ họp tại New York nhằm bàn thảo vấn đề hạt nhân và tên lửa Triều Tiên. Phương Tây từng cho rằng Triều Tiên sẽ thử hạt nhân lần thứ 6 vào ngày kỉ niệm 85 năm thành lập quân đội nhưng dự doán này không chính xác.

Triều Tiên đã hội đủ 3 điều kiện bắn hạt nhân tới Mỹ?

Về lý thuyết, Triều Tiên hoàn toàn có thể tấn công Mỹ nếu đáp ứng đủ ba điều kiện cơ bản sau đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN