TQ yêu cầu Mỹ “dừng ngay lập tức” hệ thống tên lửa THAAD

Hệ thống tên lửa của Mỹ đặt ở Hàn Quốc được mệnh danh là “bách phát bách trúng”.

TQ yêu cầu Mỹ “dừng ngay lập tức” hệ thống tên lửa THAAD - 1

Dàn tên lửa THAAD đặt ở quận Seongju.

Vài giờ sau khi hệ thống tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ lắp đặt tại Hàn Quốc đi vào hoạt động, Bắc Kinh đã có phát ngôn cứng rắn đầu tiên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố Mỹ cần “dừng ngay lập tức” việc sử dụng hệ thống phòng thủ gây tranh cãi.

Ông Cảnh nói: “Chúng tôi phản đối việc lắp đặt hệ thống THAAD và thúc giục các bên liên quan dừng ngay lập tức”.

TQ yêu cầu Mỹ “dừng ngay lập tức” hệ thống tên lửa THAAD - 2

Phát ngôn viên Cảnh Sảng.

Bắc Kinh tuyên bố “sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia” sau khi hệ thống THAAD hoạt động ở sân gôn thuộc quận Seongju, cách Seoul 200km. Washington và Seoul tin rằng hệ thống tiền tỉ này sẽ giúp bảo vệ công dân Hàn Quốc và lính Mỹ đang đồn trú trong khu vực trước khả năng tấn công bằng tên lửa của Triều Tiên. Gần đây, Triều Tiên liên tục có hành động được cho là khiêu khích và căng thẳng ở khu vực này đang gia tăng không ngừng.

Trung Quốc cho rằng hệ thống THAAD dùng để do thám và thu thập tin tức tình báo của họ. Nga cũng có động thái phản đối hệ thống phòng thủ tên lửa “bách phát bách trúng” này. Trong nước, người dân Hàn Quốc biểu tình phản đối hệ thống THAAD vì lo ngại sức khỏe bị ảnh hưởng vì sóng radar.

TQ yêu cầu Mỹ “dừng ngay lập tức” hệ thống tên lửa THAAD - 3

Dân Hàn Quốc phản đối hệ thống THAAD.

Dù phát ngôn khá gay gắt nhưng ông Cảnh Sảng vẫn khen ngợi Tổng thống Trump vì thiện chí muốn gặp gỡ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN