TQ trao trả cô gái Việt Nam 17 tuổi bị bắt cóc làm vợ

Sau khi bị bắt ít ngày, một người đàn ông lạ mặt gọi điện cho gia đình nạn nhân, nói rằng không cần tìm kiếm nữa vì cô đã bị bán sang Trung Quốc.

TQ trao trả cô gái Việt Nam 17 tuổi bị bắt cóc làm vợ - 1

Hai cô gái Việt Nam được trở về nước.

Một cô gái 17 tuổi người Việt Nam đã được phía Trung Quốc trao trả về nước hôm 14.4, theo tờ SCMP. Cô gái trẻ bị bắt cóc hồi tháng 11.2016 khi tham dự lễ kỉ niệm 10 năm thành lập trường cấp 2 ở miền bắc tỉnh Hòa Bình.

Sau lễ kỉ niệm thành lập trường, cô gái không về nhà và gia đình cô tìm kiếm khắp nơi nhưng không thành. Sau vài ngày, người thân của cô nhận được cuộc điện thoại từ một người đàn ông và nói rằng gia đình không cần tìm kiếm nữa vì em bị bán sang tỉnh Sơn Đông làm vợ.

Cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ một nghi can người bản địa tình nghi bắt cóc cô gái và đề nghị cảnh sát tỉnh Quảng Tây hỗ trợ tìm kiếm. Tới tháng 1.2017, cô gái được cảnh sát tỉnh Sơn Đông giải cứu. Một cô gái Việt Nam khác cũng được giải cứu ở tỉnh Sơn Đông hồi tháng 3.

Hai cô gái Việt Nam đã được cảnh sát tỉnh Quảng Tây trao trả cho chính quyền Việt Nam. Từ lâu, nam giới sinh sống ở các vùng hẻo lánh tại Trung Quốc đã quen “mua” cô dâu ngoại quốc, trong đó có cô dâu người Việt Nam để lấy làm vợ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn và trở ngại khi tìm cô dâu bản địa khiến nảy sinh xu thế này.

4 người Việt và vụ bắt cóc con tin lớn nhất lịch sử Mỹ

Khống chế hơn 40 con tin trong một cửa hàng bán đồ điện tử ở bang California, Mỹ, nhóm tay súng người Việt đưa ra nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN