TQ thử "sát thủ diệt hạm": Cảnh báo sắc lạnh Mỹ-Hàn?

Vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Trung Quốc được cho là lời cảnh báo nhắm đến Mỹ và Hàn Quốc.

TQ thử "sát thủ diệt hạm": Cảnh báo sắc lạnh Mỹ-Hàn? - 1

Dàn tên lửa đạn đạo DF-26 Trung Quốc giới thiệu lần đầu tiên năm 2015.

Theo Daily Star, quân đội Trung Quốc mới phóng thử một loại tên lửa hiện đại, rơi xuống biển gần bán đảo Triều Tiên.

Quan chức Trung Quốc không cho biết thông tin chi tiết nhưng nói vụ phóng thử tên lửa đã thành công tốt đẹp.

Thông tin mới nhất cho thấy tên lửa này chính là mối đe dọa trực tiếp đến lực lượng Mỹ trong khu vực.

Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận Đảng Cộng sản Trung Quốc mô tả vụ phóng tên lửa là “mũi tên trúng hai đích”.

“Đợt phóng tên lửa mới nhất chứng minh năng lực của Trung Quốc trong việc tấn công cả tàu sân bay và hệ thống phóng thủ tên lửa tầm cao (THAAD)”, Thời báo Hoàn Cầu viết.

Hoàn Cầu không đề cập đến Mỹ trong bài xã luận nhưng một cường quốc sở hữu tàu sân bay có thể tạo ra mối đe dọa đến Trung Quốc thì chỉ có Mỹ.

TQ thử "sát thủ diệt hạm": Cảnh báo sắc lạnh Mỹ-Hàn? - 2

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson.

Chuyên gia quân sự Song Zhongping nói trên Hoàn Cầu: “Để làm rõ loại tên lửa khiến truyền thông ‘sôi sục’, đó chính là DF-26, ‘sát thủ diệt tàu sân bay’ hiện đại nhất”. Loại tên lửa đạn đạo này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

“Dựa trên loại tên lửa và địa điểm thử nghiệm, có bằng chứng cho thấy vụ phóng tên lửa chính là để thử nghiệm khả năng đánh chìm tàu sân bay”, ông Zhongping nói thêm.

Ông Song nhấn mạnh, loại tên lửa này cũng được trang bị loại thiết bị đặc biệt, vô hiệu hóa THAAD. “Đầu đạn tên lửa cũng có thể là loại kích nổ tạo ra xung điện từ (EMP), làm tê liệt hệ thống chỉ huy trên tàu sân bay”.

Trung Quốc và Nga công khai chỉ trích việc Mỹ lắp đặt THAAD ở Hàn Quốc, cáo buộc đây là bước đi nhằm do thám hoạt động quân sự của các quốc gia láng giềng.

Kể từ khi Trung Quốc giới thiệu tên lửa đạn đạo DF-26 năm 2015, Mỹ đã phải xem xét lại kế hoạch phòng thủ vì loại tên lửa này tạo ra mối đe dọa "ghê gớm" với căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Guam.

Báo cáo của chính phủ Mỹ nói DF-26 có thể coi là đỉnh cao trong công nghệ phát triển tên lửa đạn đạo của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua.

TQ chĩa cả kho tên lửa, sẵn sàng “quét sạch hạm đội Mỹ”?

Hình ảnh vệ tinh tại căn cứ quân sự Trung Quốc mới đây cho thấy Bắc Kinh đã đưa vào hoạt động hàng loạt tên lửa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN