TQ san phẳng đỉnh núi để xây dựng sân bay

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Các công nhân ở Trung Quốc đã san phẳng đỉnh một ngọn núi ở độ cao 1.800 m so với mực nước biển.

Sân bay Vũ Sơn hiện đang được xây dựng trên đỉnh núi Taohua có độ cao cách mực nước biển 1.800 m gần thị trấn Vũ Sơn ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Sân bay nội địa này sẽ có một đường băng dài 2.600m và rộng 45m.

Theo thiết kế, sân bay Vũ Sơn có một sân ga đủ chỗ cho 5 máy bay cùng lúc. Công trình có chi phí đầu tư hơn 250 triệu USD này sẽ bắt đầu hoạt động vào năm tới.

Do khu vực xây dựng sân bay có địa hình núi, nên các công nhân phải sử dụng mìn để san phẳng đỉnh núi Taohua để tạo mặt bằng xây dựng.

TQ san phẳng đỉnh núi để xây dựng sân bay - 1

Sân bay Vũ Sơn hiện đang được xây dựng trên đỉnh núi Taohua.

Đoạn video được quay vào tháng 5 vừa qua cho thấy các công nhân đang làm việc khẩn trương với sự trợ giúp của cần cẩu tại hạng mục đường băng và nhà ga, có tổng diện tích lên tới 3.500 m2.

Liao Haobo, phó giám đốc của dự án sân bay Vũ Sơn, cho biết vào những ngày cao điểm, công trường xây dựng có hơn 2.000 công nhân xây dựng và 800 máy móc làm việc cùng lúc.

TQ san phẳng đỉnh núi để xây dựng sân bay - 2

Ảnh phối cảnh trên bản vẽ của sân bay Vũ Sơn.

Sân bay Vũ Sơn được xây dựng nhằm mục đích giảm tải cho sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh. Vào năm 2020, sân bay Vũ Sơn dự kiến sẽ đón khoảng 280.000 hành khách, 1.200 tấn hàng hóa cũng như 3.333 lượt máy bay cất/hạ cánh mỗi năm.

TQ xây cầu kính cao kỉ lục 1,9 km nối 2 thành phố

Cây cầu có thể chịu tải 80 du khách cùng lúc nhờ 3 lớp kính cường lực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN