TQ: Quan chức mất việc vì sàm sỡ phụ nữ trên tàu điện

Lãnh đạo của một công ty du lịch nhà nước Trung Quốc đã bị đuổi việc sau khi ông này bị quay phim sàm sỡ một phụ nữ trên tàu điện ngầm.

Đoạn video do một hành khách ghi lại ngày 29/6 cho thấy ông Wang Qikang, 38 tuổi, đến từ thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, đã nhìn chằm chằm vào quần soóc của một phụ nữ trước khi chạm tay vào đùi của cô gái này. Khi người phụ nữ quay lại, ông Qikang giả vờ nhìn vào điện thoại của mình.

Ông Qikang giải thích sự việc đơn giản chỉ là một tai nạn. Ông đã chạm vào chân cô gái trong khi buồn ngủ. Qikang cũng cho biết rằng ông có phần hơi say rượu.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, ông Qikang là một thành viên ban lãnh đạo của Shanghai Jinjiang, một trong những công ty du lịch nhà nước lớn nhất Trung Quốc.

Công ty Shanghai Jinjiang thông báo rằng ông Qikang “đã bị khai trừ khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc" và họ cũng quyết định chấm dứt hợp đồng với ông này.

Sau khi xem đoạn video, nạn nhân - một phụ nữ 21 tuổi người Đài Loan - đã báo cáo sự việc cho cảnh sát. Cảnh sát cho biết họ đang xử lý vụ việc rất nghiêm túc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN