TQ phẫn nộ vì Mỹ bán tàu khu trục, tên lửa cho Đài Loan

Trung Quốc đã triệu tập phái viên Mỹ tại Bắc Kinh và đe dọa sẽ trả đũa Washington sau khi cường quốc số 1 thế giới đồng ý bán cho Đài Loan 2 tàu khu trục, các xe tấn công đổ bộ, tên lửa cũng như các vũ khí khác trong thương vụ trị giá 1,83 tỷ USD.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập Phó Đại sứ Mỹ Kaye Lee tại Bắc Kinh để phản đối quyết định bán khí tài quân sự cho đảo Đài Loan của Washington đồng thời đe dọa trừng phạt các công ty có liên quan tới thỏa thuận này, hãng thông tấn Tân Hoa xã ngày 17.12 đưa tin.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Zheng Zeguang cảnh báo với ông Kaye Lee rằng: “Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan”.

Ông Zheng cũng cáo buộc, Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan là đi ngược lại luật pháp và các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế và làm tổn hại “nghiêm trọng” tới chủ quyền và an ninh Trung Quốc.

TQ phẫn nộ vì Mỹ bán tàu khu trục, tên lửa cho Đài Loan - 1

Một bức ảnh quảng bá khả năng bắn chìm tàu sân bay của tên lửa Hùng Phong III của Đài Loan. Ảnh: AP.

Trước đó, ngày 16.12, chính quyền Obama đã chính thức trình Quốc hội Mỹ kế hoạch bán cho Đài Loan gói vũ khí, trong đó bao gồm 2 tàu chiến, tên lửa chống tăng Javelin, Tow 2B, tên lửa phòng không vác vai Stinger, phương tiện đổ bộ tấn công và các vũ khí khác trị giá 1,83 tỷ USD.

Hai công ty được ủy quyền chính là Raytheon và Lockheed Martin.Ông David McKeeby, phát ngôn viên của Cục quan hệ quân sự - chính trị Mỹ tuyên bố rằng, khí tài Mỹ bán cho Đài Loan chỉ nhằm mục đích phòng vệ.

“Việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan là đúng theo Điều luật Quan hệ Đài Loan và dựa trên nhu cầu quốc phòng thiết yếu của họ. Chúng tôi tin rằng quyết định này sẽ giúp tăng cường an ninh cho Đài Loan cũng như hỗ trợ việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực eo biển Đài Loan”, ông McKeeby tuyên bố.

Đài Loan đã hoan nghênh quyết định trên của Mỹ và coi đây là “cam kết toàn diện của Washington nhằm duy trì an ninh của Đài Loan”.

Động thái trên diễn ra 1 năm sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật cho phép Washington bán vũ khí cho Đài Bắc và trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề Biển Đông đang leo thang.

Trung Quốc đã ngang ngược đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, chồng lấn lên vùng biển của các quốc gia láng giềng như Việt Nam, Philippines…

Bất chấp sự phản đối của các nước có liên quan cũng như cộng đồng quốc tế, Trung Quốc còn tiến hành nhiều hoạt động cải tạo, bồi đắp phi pháp biến một số bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trở thành những hòn đảo nhân tạo có khả năng sử dụng cho các mục đích quân sự.

Mỹ đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc động thái của Trung Quốc đe dọa tự do hàng hải và tuyên bố không công nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại các vùng lãnh hải quanh các hòn đảo nhân tạo do nước này bồi đắp trái phép.

Hồi tháng 10, Washington đã điều tàu chiến tuần tra gần đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng trái phép trên Biển Đông bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng (theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN