TQ khó chịu vì Nhật Bản tăng cường hiện diện ở Biển Đông

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 19.9 bày tỏ sự thất vọng sâu sắc về việc Nhật Bản tăng cường tuần tra với Mỹ ở Biển Đông, cáo buộc Tokyo làm gia tăng căng thẳng.

TQ khó chịu vì Nhật Bản tăng cường hiện diện ở Biển Đông - 1

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng.

Người phát ngôn  Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng phát biểu trong cuộc họp báo, rằng Bắc Kinh hết sức thất vọng “đến mức tuyệt vọng” về việc Nhật Bản tăng cường tuần tra quân sự cùng Mỹ ở Biển Đông.

Theo ông Lục, Nhật Bản “làm rối” tình hình trong khu vực trong khi Bắc Kinh cho rằng, vấn đề chỉ có thể được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình.

"Hãy nhìn vào kết quả của việc Nhật Bản khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn trongthời gian này, Tokyo cố gắng gây xáo trộn tình hình ở Biển Đông trong khi giả vờ hành động vì cộng đồng quốc tế", ông Lục nói.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada tuyên bố, Tokyo sẽ tăng cường hoạt động tuần tra trong vùng biển tranh chấp, hỗ trợ Mỹ đảm bảo tự do hàng hải trong khu vực.

Phát biểu tại Washington, bà Inada nói Nhật Bản tham gia các cuộc diễn tập huấn luyện chung với Mỹ, tập trận với hải quân trong khu vực, hỗ trợ xây dựng năng lực cho các quốc gia ven biển.

TQ khó chịu vì Nhật Bản tăng cường hiện diện ở Biển Đông - 2

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada.

“Những hành động của Trung Quốc cố ý đơn phương thay đổi hiện trạng, làm suy yếu các quy định hiện hành”, bà Inada nói tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng, Nhật Bản tăng cường hiện diện trong khu vực sau khi Philippines từ chối tham gia vào hoạt động tuần tra. Ông Duterte lo ngại cuộc tuần tra chung có thể gây ra xung đột vũ trang.

Hồi tháng 7, Toà trọng tài thường trực (PCA) tại The Hague, Hà Lan ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. PCA tuyên bố Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý cho cái gọi là “đường lưỡi bò” hay "đường chín đoạn" chiếm trọn gần cả Biển Đông.

Trung Quốc tuyên bố phớt lờ phán quyết của PCA. Trong khi đó, Mỹ cho rằng Bắc Kinh xây đảo nhân tạo nhằm quân sự hóa Biển Đông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN