TQ: Hào quang ngũ sắc hiện quanh tượng Quan âm Bồ Tát

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Người dân cũng như Phật tử quanh chùa Quy Nguyên, TP Vũ Hán tại Trung Quốc đã vô cùng ngạc nhiên và thích thú khi chợt thấy vầng hào quang ngũ sắc xuất hiện quanh tượng phật bà Quan Âm.

TQ: Hào quang ngũ sắc hiện quanh tượng Quan âm Bồ Tát - 1
Hào quang quanh tượng Phật

“Phép màu” hiển hiện quanh tượng Phật bà Quan Âm Bồ Tát ở chùa Quy Nguyên vào 26.1. Vầng hào quang hiếm gặp này đã thu hút nhiều người đến bái lạy cũng như chiêm ngưỡng.

TQ: Hào quang ngũ sắc hiện quanh tượng Quan âm Bồ Tát - 2
Người dân tới chiêm bái

Vào tháng 9/2015, “Hào quang Mặt Trời” cũng xảy ra tại Bắc Kinh, với tên tiếng Anh là pathelia. Theo lý giải khoa học, vầng hào quang như vậy xuất hiện khi ánh sáng từ mặt trời xuyên qua các tầng mây tua cuốn và các tinh thể tuyết ở độ cao khoảng 6km.

TQ: Hào quang ngũ sắc hiện quanh tượng Quan âm Bồ Tát - 3
Hào quang tại Bắc Kinh năm 2015

Hào quang Mặt trời tuy được giải thích là hiện tượng quang học, nhưng do hiếm gặp và thường xuất hiện quanh tượng Phật nên thường được người dân coi là điềm lành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mẫn Di - Dailymail ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN