TQ đưa chiến hạm, tàu ngầm tới Biển Đông tập trận

Quân đội Trung Quốc đã đưa chiến hạm, tàu ngầm, chiến đấu cơ tới Biển Đông để tập trận mô phỏng một vụ tấn công bằng tên lửa hành trình tuần này, nhật báo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ngày 18.12 đưa tin.

Theo báo này, cuộc tập trận quy mô đã diễn ra hôm 16.12 trong vùng biển rộng tới “vài nghìn km2" trên Biển Đông.  

Các lực lượng tham gia cuộc tập trận chia thành 2 đội, đỏ và xanh. Các chỉ huy quân sự giao cho họ nhiều kịch bản khác nhau, bao gồm kịch bản một vụ tấn công bằng tên lửa hành trình bất ngờ vào một tàu thương mại của một bên thứ ba.

Ngoài ra, các tàu chiến tham gia cuộc tập trận còn thực hành mô phỏng việc đánh lạc hướng các cuộc tấn công bằng tên lửa chống hạm cũng như luyện tập khả năng phối hợp với các tàu ngầm, máy bay cảnh báo sớm và chiến đấu cơ.

TQ đưa chiến hạm, tàu ngầm tới Biển Đông tập trận - 1

Ảnh Hải quân Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông ngày 13.12. Nguồn: China's People Daily.

Trung Quốc thi thoảng thông báo về các cuộc tập trận trên Biển Đông nhằm tỏ ra minh bạch trong các chiến dịch quân sự của họ.

Trước đó, ngày 13.12, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng thông báo, Hải quân nước này gần đây đã tiến hành các cuộc tập trận ở Biển Đông. Không rõ cuộc tập trận mà nhật báo Quân Giải phóng Nhân dân vừa đưa tin và những cuộc tập trận mà Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo có phải là một hay không.

Trung Quốc đã ngang ngược đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, chồng lấn lên vùng biển của các quốc gia láng giềng như Philippines, Việt Nam...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Dăng (theo Reuters) ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN