TQ dọa dùng vũ lực nếu Nhật tiến vào Biển Đông

Tài liệu mới công bố cho thấy Trung Quốc từng thẳng thừng đe dọa Nhật Bản về một cuộc đụng độ quân sự ở Biển Đông.

TQ dọa dùng vũ lực nếu Nhật tiến vào Biển Đông - 1

Trung Quốc từng "dọa" sẽ đụng độ quân sự với Nhật.

Ngày 20.8, nguồn tin ngoại giao giấu tên xác nhận Trung Quốc từng gửi cảnh báo tới chính quyền Tokyo hồi cuối tháng 6 yêu cầu không gửi lực lượng phòng vệ tới cuộc tập trận chung với Mỹ ở Biển Đông.

Đại sứ Trung Quốc ở Nhật Bản Trình Vĩnh Hoa gửi thông điệp lên Tokyo, nói rằng Nhật Bản “vượt lằn ranh đỏ” nếu như đội tàu chiến của lực lượng phòng vệ bờ biển tham gia vào cuộc tập trận ở Biển Đông. Ông Trình cũng đe dọa sẽ sử dụng vũ lực nếu Nhật không chấp thuận tối hậu thư.

Cảnh báo trên xuất hiện 2 tuần trước khi tòa án quốc tế The Hague đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ kiện Biển Đông. Tòa trọng tài bác bỏ cái gọi là “quyền lịch sử” của Trung Quốc ở Biển Đông tuy nhiên Bắc Kinh ngang ngược phủ nhận kết quả đưa ra.

Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc sau đó đăng tải nhiều phát ngôn quá khích, thậm chí nói Australia là “mục tiêu lý tưởng để tấn công” và cảnh báo Nhật Bản không can thiệp vào Biển Đông. Dù vậy, Nhật Bản vẫn cấp tàu tuần duyên cho Hải quân Philippines để thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Sputnik ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN