TQ: Đang tự tử thì đổi ý, 2 người chết

4 người Trung Quốc dự định tự tử tập thể nhưng mọi chuyện không theo kế hoạch. 2 người thiệt mạng, 2 người khác bị bắt sau khi kế hoạch lạ lùng đổ bể.

Ban đầu, họ định khóa trái cửa phòng rồi tự tử bằng khí CO2. Tuy nhiên đến phút chót, 2 người có mặt trong phòng đã trèo qua cửa sổ và sống sót. 2 người còn lại không thoát kịp đã thiệt mạng.

Hai người trốn thoát không báo cảnh sát hay gọi xe cứu thương nên đã bị công an bắt ngay sau đó. Họ bị cáo buộc giết người có chủ đích.

TQ: Đang tự tử thì đổi ý, 2 người chết - 1

Đầu tuần này, Tòa án Nhân dân Cảnh Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã tuyên phạt hai người họ Tạ và Lưu 5 năm tù. Hai người này cũng đồng thời phải bồi thường khoản tiền 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỉ đồng) cho hai nạn nhân.

Lưu là một cô gái trẻ 21 tuổi đến từ tỉnh Giang Tây. Tạ là một thanh niên 20 tuổi từ Cảnh Sơn, Chiết Giang. Họ đã thỏa thuận tự tử tập thể cùng hai người khác họ Triệu (22 tuổi) và Trần (26 tuổi). Cả hai người này đều đến từ tỉnh Giang Tô.

Mùa thu năm 2014, bốn người tình cờ trao đổi ý tưởng tự tử chung trên mạng. Ngày 22.11.2014, họ gặp nhau trong một nhà kho ở thành phố Cảnh Sơn và cùng nhau thực hiện thỏa thuận.

Lưu và Tạ sau khi ở trong phòng một lúc không chịu nổi nên đã trèo qua cửa sổ thoát ra ngoài. Trần và Triệu không trèo kịp cũng như không được Lưu, Tạ cứu giúp nên đã thiệt mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - QQ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN