TQ đang thử nghiệm máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới

Kế hoạch hiện đại hóa quân đội Trung Quốc tiến thêm một bước khi nước này bắt tay tự sản xuất máy bay ném bom tầm xa.

TQ đang thử nghiệm máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới - 1

Trước giờ Trung Quốc thường sao chép các mẫu thiết kế máy bay của Nga.

Trung Quốc đang phát triển một dòng máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới, theo thông báo của chỉ huy lực lượng không quân nước này ngày 2.9. Đây được xem là động thái mới nhất của Trung Quốc trong tham vọng hiện đại hóa quân đội nước này.

Trung Quốc đã tăng cường khả năng tấn công mục tiêu từ xa và sẽ phát triển hơn nữa năng lực này trong tương lai, Thời báo Hoàn cầu viết. Ông Mã Hiểu Thiên, phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc nói: “Chúng tôi đang phát triển máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới và các bạn sẽ được chứng kiến trong tương lai gần”.

TQ đang thử nghiệm máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới - 2

Tây An Y-20, mẫu máy bay vận tải đời mới nhất của Trung Quốc.

Thông tin chi tiết về máy bay này không được cung cấp. Thời gian gần đây, Trung Quốc tăng cường các hoạt động nghiên cứu khí tài quân sự đời mới, bao gồm tàu ngầm, tàu sân bay và tên lửa diệt vệ tinh. Động thái trên khiến Washington lo ngại khi căng thẳng ở Biển Đông và khu vực leo thang.

Trước đây, Không quân Trung Quốc chủ yếu dựa vào việc sao chép các mẫu khí tài của Nga. Với tham vọng hiện đại hóa quân đội, việc tự phát triển máy bay ném bom là điều bắt buộc với Trung Quốc. Hồi tháng 7, máy bay chở hàng do Trung Quốc thiết kế và sản xuất 100% đã được chính thức ra mắt.

Tướng Mã Hiểu Thiên nói rằng không quân nước này đang trải qua đợt biến đổi quy mô lớn, tập trung vào cả số lượng lẫn chất lượng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - IBT ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN