TQ chĩa cả kho tên lửa, sẵn sàng “quét sạch hạm đội Mỹ”?

Hình ảnh vệ tinh tại căn cứ quân sự Trung Quốc mới đây cho thấy Bắc Kinh đã đưa vào hoạt động hàng loạt tên lửa chống hạm hiện đại, đủ sức “quét sạch hạm đội Mỹ”.

TQ chĩa cả kho tên lửa, sẵn sàng “quét sạch hạm đội Mỹ”? - 1

Trung Quốc đang chĩa tên lửa chống hạm về hướng tàu sân bay Mỹ?

Theo Daily Star, hai cường quốc thế giới đã có thời điểm căng thẳng về vấn đề Biển Đông, nguy cơ nổ ra chiến tranh toàn diện.

Trung Quốc gần đây cũng bày tỏ mối lo ngại về sự hiện diện của tàu sân bay hạt nhân Mỹ Carl Vinson. Đây là nhóm tác chiến tàu sân bay được Tổng thống Mỹ Trump mô tả là “đội tàu hùng mạnh”. Tàu sân bay Mỹ hiện vẫn đang tập trận ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Ảnh chụp căn cứ hải quân Yulin hé lộ hàng loạt các ống phóng tên lửa, phiên bản phóng từ mặt đất, tầm bắn đủ để tấn công tàu sân bay Mỹ.

Chuyên gia phân tích hình ảnh Amit Gur xác nhận những hệ thống vũ khí mới của Trung Quốc chính là tên lửa chống hạm.

TQ chĩa cả kho tên lửa, sẵn sàng “quét sạch hạm đội Mỹ”? - 2

Trung Quốc được cho là đã đưa tên lửa chống hạm đến căn cứ hải quân Yulin.

“Nhìn hướng Trung Quốc lắp đặt các tên lửa này, chúng ta có thể thấy đó là tên lửa chống hạm”, ông Amit Gur nói.

Tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson hiện đang có mặt trong khu vực để gia tăng sức ép với Triều Tiên.

Nhưng Trung Quốc có lý do để lo ngại về hoạt động của hạm đội Mỹ ngay ngoài khơi nước này.

TQ chĩa cả kho tên lửa, sẵn sàng “quét sạch hạm đội Mỹ”? - 3

Ảnh chụp vệ tinh khu vực xây dựng tại căn cứ Trung Quốc ngày 8.5.2017.

Ông Gur nói các tên lửa trong ảnh vệ tinh đã sẵn sàng hoạt động và chỉ chờ lệnh khai hỏa. “Công việc lắp đặt tổ hợp tên lửa đã hoàn tất, các hệ thống này có thể nhận diện một cách dễ dàng”.

Tuy nhiên, ông Gur thừa nhận không thể xác định đây là các tổ hợp tên lửa hoàn toàn mới hay là các phiên bản tên lửa có sẵn từ trước và mới được Trung Quốc đưa đến căn cứ hải quân Yulin.

Trong một diễn biến khác, Trung Quốc mới đây đã tập trận bắn đạn thật rầm rộ tại biển Bột Hải, sát biên giới Triều Tiên.

Đây được coi là động thái kiểm tra khả năng chiến đấu của hải quân, đề phòng trường hợp Triều Tiên rơi vào tình trạng bất ổn.

TQ chĩa nghìn quả tên lửa vào căn cứ quân sự Mỹ?

Số lượng tên lửa hơn 1.500 quả được cho là chĩa vào cả đảo Đài Loan và căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa, Nhật Bản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN