TQ: 40 năm tỉa cây thành gà trống “khủng” giá 330 triệu

Cái cây hình gà trống khổng lồ từng được đề nghị mua lại với giá 330 triệu đồng, nhưng ông Wang không đồng ý.

TQ: 40 năm tỉa cây thành gà trống “khủng” giá 330 triệu - 1

"Gà trống" khổng lồ cao 2,5 m của ông Wang

Shanghaiist đưa tin, vào cuối những năm 1970, Wang Genliang được một người bạn gửi tặng một cây nhựa ruồi, tên tiếng anh là cây Holly, làm quà. Vào thời điểm đó, cây chỉ cao khoảng 20 đến 30cm.

40 năm sau đó, cây nhựa ruồi phát triển hơn rất nhiều. Nhờ có sự chăm sóc của ông Wang, 78 tuổi, giờ nó đã cao tới 2,5 mét và có thể được nhìn thấy từ xa.

Cứ hai hoặc ba lần một năm, ông Wang lại dùng thang để tỉa cây, đảm bảo nó có hình gà trống hoàn hảo.

TQ: 40 năm tỉa cây thành gà trống “khủng” giá 330 triệu - 2

Cứ hai hoặc ba lần một năm, ông Wang lại dùng thang để tỉa cây, đảm bảo nó có hình gà trống hoàn hảo

Trong dịp năm mới Đinh Dậu, “con gà” của ông Wang đã trở thành tâm điểm chú ý của dân làng ở tỉnh Giang Tô. Ông cho biết mọi người đều rất thích thú và đến thăm, chụp ảnh với “con gà” khổng lồ hằng ngày.

Ông cũng chia sẻ rằng có một người từng đề nghị mua lại cái cây hình gà với giá 100.000 nhân dân tệ (khoảng 330 triệu đồng) nhưng ông đã từ chối.

"Tôi không thể rời xa nó”, ông nói với các phóng viên. "Nó là trò tiêu khiển của tôi và tôi không muốn bán nó lấy tiền”.

TQ: 40 năm tỉa cây thành gà trống “khủng” giá 330 triệu - 3

Trong dịp năm mới Đinh Dậu, “con gà” của ông Wang đã trở thành tâm điểm chú ý của dân làng ở tỉnh Giang Tô

Cư dân mạng Trung Quốc nghĩ rằng ông Wang thật ngốc vì đã không làm vậy.

"Ông nên bán nó đi. Ông có thể dùng 100.000 nhân dân tệ để mua cả một vườn ươm toàn cây", một người dùng mạng viết.

"100.000 nhân dân tệ? Nhảm nhí, tôi sẽ không trả 10 nhân dân tệ để mua nó”, người khác bình luận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Shanghaiist ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN