Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ “tức điên” vì bị NATO biến thành bia đỡ đạn tập trận

Sự kiện: An ninh thế giới

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 17/11 cho hay, Ankara đã rút 40 binh sĩ nước này về nước và không tham gia cuộc tập trận chung của NATO ở Na Uy sau khi tên của ông này bị sử dụng làm bia đỡ đạn.

Theo AP, phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Erdogan cho biết quyết định rút binh sĩ không tham gia cuộc tập trận ở NATO là do hôm 16/11, tên của ông này và hình ảnh ông Mustafa Kemal Ataturk, người sáng lập ra nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, “bị dùng làm bia cho cuộc tập trận của NATO”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ “tức điên” vì bị NATO biến thành bia đỡ đạn tập trận - 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. 

Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên chủ chốt của NATO từ năm 1952. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và NATO đã nảy sinh nhiều vấn đề tranh cãi gây căng thẳng.

Theo ông Erdogan, chính Tướng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar và Bộ trưởng phụ trách Liên minh châu Âu (EU) của Thổ Nhĩ Kỳ Omar Celik khi đang trên đường tới tham dự hội nghị của NATO ở Halifax, Canada  đã thông báo cho nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ về sự việc sơ suất trên.

“Họ đã cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta sẽ rút ngay lập tức 40 binh sĩ về nước. Tôi đã quyết định không chút do dự nào và đưa binh sĩ về nước ngay lập tức. Không thể chấp nhận một liên minh quân sự kiểu này”, ông Erdogan nhấn mạnh. 

Tổng Thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg đã lên tiếng xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ về những sai sót trong cuộc tập trận tại Na Uy.

Ông Stoltenberg khẳng định sự việc đáng tiếc là do hành động của “một cá nhân”, chứ không phản ánh quan điểm của NATO.

Thủ phạm là một nhà thầu dân sự của Na Uy, chứ không phải là nhân viên của NATO và người này đã ngay lập tức bị đuổi khỏi cuộc tập trận đồng thời hình thức kỷ luật đang được xem xét. 

Tổng thư ký NATO Stoltenberg còn khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên quan trọng trong khối quân sự và có những đóng góp lớn cho an ninh toàn liên minh. 

Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân tới Qatar, Mỹ bất ngờ đổi giọng

2 tuần kể từ khi lệnh cấm vận trôi qua, các quốc gia vùng Vịnh chưa đưa ra bất kì bằng chứng nào xác thực hành động...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Thu - Lược dịch (Infonet)
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN