Tình báo Mỹ: Triều Tiên đóng tàu ngầm tên lửa đạn đạo cỡ lớn

Các quan chức tình báo Mỹ ngày 17.10 tiết lộ Triều Tiên đã bắt đầu đóng tàu ngầm tên lửa đạn đạo mới.

Tình báo Mỹ: Triều Tiên đóng tàu ngầm tên lửa đạn đạo cỡ lớn - 1

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên.

Cơ quan tình báo quân đội Mỹ nhận định rằng Triều Tiên đã bắt đầu đóng tàu ngầm lớp “Sinpo-C” tại nhà máy đóng tàu Sinpo ở bờ biển phía đông nước này. Đặc điểm kỹ thuật của tàu mới bao gồm lượng giãn nước 2.000 tấn, chiều rộng 11m và hệ thống động cơ diesel-điện.

Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, việc Triều Tiên theo đuổi khả năng phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm cũng thể hiện tuyên bố của chính quyền Bình Nhưỡng về đa dạng hóa lực lượng tên lửa, tăng cường khả năng sống sót và tìm ra phương thức mới để gây sức ép với các nước láng giềng.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng Hải quân Triều Tiên “sở hữu một trong những lực lượng tàu ngầm lớn nhất thế giới, với khoảng 70 tàu ngầm loại tấn công, ven bờ và cỡ nhỏ”.

Theo tạp chí Diplomat, tàu ngầm lớp Sinpo-C có thể là phương tiện ngầm lớn nhất của Triều Tiên cho tới nay.

Phân tích ngày 11.10 của trang 38 North cũng đưa ra bằng chứng về việc Triều Tiên đang đóng tàu ngầm mới.

“Với các hoạt động liên tục tại nhà máy đóng tàu Sinpo, chương trình đóng tàu ngầm có thể đang diễn ra”, trang 38 North nhận định kèm theo những bức ảnh vệ tinh được chụp ngày 21.9.  “Nhưng hình ảnh hiện tại không cho thấy một vụ thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm sắp diễn ra”.

Mỹ và tên lửa Triều Tiên: Chậm chân là chết!

Vấn đề của Nhà Trắng lúc này không chỉ là quyết định có nên chủ động ngăn chặn các vụ thử tên lửa của Triều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN