Tiêm kích T-50 của Nga vượt trội so với F-35 của Mỹ

Nga đang phát triển phát máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, với một số tính năng vượt trội so với tiêm kích cùng thế hệ, F-35, của Mỹ.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm PAK-FA (T-50) của Nga được phát triển để cạnh tranh với máy bay chiến đấu cùng thế hệ F-22 của Mỹ. F-22 là chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 duy nhất đang hoạt động trên thế giới. Tiêm kích T-50 là sự kết hợp giữa các thiết kế cũ của hãng Sukhoi cùng với những cải tiến dựa trên F-22.

Chuyên gia Bill Sweetman của tạp chí Aviation Week nhận định rằng một trong những cải tiến chính về cấu trúc của T-50 so với F-22 là khoảng cách của động cơ kép.  Khoảng cách rộng hơn của động cơ giúp T-50 được kiểm soát tốt hơn tiêm kích F-22 của Mỹ.

Tiêm kích T-50 cũng được thiết kế với khả năng siêu cơ động ở tốc độ siêu thanh và cận âm thanh. Tính năng này của T-50 được cho là vượt trội so với đối thủ cùng thế hệ F-22 và F-35 của Mỹ. Tiêm kích thế hệ thứ năm của Nga cũng có thể duy trì tốc độ siêu hành trình khoảng Mach 1.8, tương đương với F-22 và vượt F-35.

Mặc dù vậy, T-50 của Nga thua kém F-35 và F-22  của Mỹ về tính năng tàng hình. Mặt cắt ngang radar (RCS) của T-50 trung bình 0,1-1 m2, trongkhi RCS của F-22 là 0,01-0,001 m2 và RCS của F-35 là 0,01 m2. Chỉ số RCS thấp biểu thị máy bay khó bị radar phát hiện hơn.

Bất cứ máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm nào cũng đối mặt với những hoài nghi trong quá trình phát triển. T-50, cũng giống như F-35, phải đối mặt với hàng loạt trì hoãn phát triển. Nhưng quân sự Nga được giữ bí mật, nên những vất đề của máy bay chiến đấu thế hệ mới dễ vượt qua hơn. T-50 dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động từ năm 2016.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BI) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN