Thiếu nữ 15 ngồi trên quả bom IS gài trong máy bay Nga

Các nhà điều tra vụ máy bay Nga A321 rơi xuống sa mạc Sinai của Ai Cập khiến 224 người thiệt mạng vừa tiết lộ quả bom được giấu phía dưới ghế 30A hoặc 31A, nơi nữ sinh Maria Ivleva, 15 tuổi đang ngồi.

Theo Telegraph, các nhà điều tra tin rằng, nữ sinh 15 tuổi đến từ St.Petersburg (Nga) chính là người ngồi phía trên quả bom có sức công phá bằng 1 kg thuốc nổ TNT đã làm nổ tung chiếc máy bay Nga khi nó đang ở độ cao hơn 9.000 m.

Thiếu nữ 15 ngồi trên quả bom IS gài trong máy bay Nga - 1

Nữ sinh Nga Maria Ivleva, 15 tuổi. Quả bom làm nổ tung máy bay Nga ngày 31.10 được cho là được giấu ngay phía dưới ghế ngồi của cô bé.

Chiếc máy bay A321 mang số hiệu 7K9268 của Nga phát nổ chỉ 20 phút kể từ khi cất cánh khỏi sân bay Sharm el-Sheikh (Ai Cập) và đang hướng tới thành phố St.Petersburg (của Nga) ngày 31.10. Ngay sau đó, Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận trách nhiệm dàn dựng vụ tấn công. Phía Nga cũng đã công bố kết luận rằng, phi cơ A321 bị gài bom và đây là một hành động khủng bố.

Thiếu nữ 15 ngồi trên quả bom IS gài trong máy bay Nga - 2

Hiện trường, nơi chiếc máy bay Nga xấu số rơi ở sa mạc Sinai, Ai Cập.

Theo báo cáo mới nhất của các nhà điều tra vụ tai nạn máy bay Nga, quả bom được cho là bị giấu dưới ghế số 30A hoặc 31A – chỗ ngồi của hai hành khách Maria Ivleva 15 tuổi và Nadezhda Bashakova 77 tuổi. Quả bom bị cho là có thể được giấu ở nơi cất giữ những chiếc áo phao cứu hộ trong tình huống khẩn cấp.

Cũng theo báo cáo này, những hành khách ngồi ở hàng ghế từ 27 đến 32 có thể chết ngay lập tức sau khi quả bom phát nổ. Các nhà điều tra tin rằng, không có bất cứ kẻ đánh bom liều chết nào có mặt trên chuyến bay xấu số. Thay vào đó, quả bom có thể đã bị gài sẵn bởi một ai đó làm việc tại sân bay, ủng hộ chủ nghĩa khủng bố.

Thiếu nữ 15 ngồi trên quả bom IS gài trong máy bay Nga - 3

IS công bố hình ảnh thiết bị nổ tự chế đã làm nổ tung máy bay Nga.

Hiện các nhà điều tra vẫn chưa khám phá ra quả bom đã được gài trên máy bay bằng cách nào. 

Trong khi đó, tuần trước, tạp chí của IS, được gọi là Dabiq đã công bố hình ảnh mà chúng tuyên bố là thiết bị nổ, được đặt trong một lon nước giải khát, và chính nó đã khiến máy bay Nga nổ tung trên bầu trời. Tạp chí này cũng công bố hộ chiếu của những kẻ đánh bom tự sát có mặt trên máy bay Nga.

Thiếu nữ 15 ngồi trên quả bom IS gài trong máy bay Nga - 4

IS công bố hộ chiếu của những kẻ đánh bom tự sát của chúng ngồi trên phi cơ Nga xấu số.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Máy bay Nga rơi ở Ai Cập Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN