Thiết giáp Mỹ trở thành nỗi khiếp đảm trong tay IS

Hàng ngàn xe thiết giáp Humvee của Mỹ giờ đây đang bị IS biến thành những quả bom di động khổng lồ, gây khiếp sợ cho quân đội Iraq.

Xe thiết giáp hạng nhẹ Humvee là một phương tiện chở quân chắc chắn, cơ động, linh hoạt, được thiết kế phù hợp cho địa hình tác chiến trên sa mạc và đã trở thành “biểu tượng” của quân đội Mỹ trên các chiến trường ở Trung Đông khiến đối phương khiếp sợ.

Cái tên Humvee lấy cảm hứng từ cụm từ “"High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle” (Xe bánh lốp đa dụng cơ động cao), được quân đội Mỹ đặt hàng cho các chiến trường khốc liệt ở Afghanistan và Iraq và trở thành lựa chọn số một của lính Mỹ khi phải tác chiến trên sa mạc hay trong đô thị. Sau khi quân Mỹ rút khỏi Iraq, họ đã để lại hàng ngàn chiếc thiết giáp đầy uy lực này cho quân đội Iraq tiếp tục khai thác, sử dụng.

Thiết giáp Mỹ trở thành nỗi khiếp đảm trong tay IS - 1
Xe Humvee được quân Mỹ sử dụng rất rộng rãi ở Iraq và Afghanistan

Thế nhưng giờ đây những chiếc xe Humvee lừng lẫy một thời này đang được sử dụng vào một mục đích mà quân đội Mỹ không hề mong muốn: Chúng đang là những vũ khí gieo rắc nỗi kinh hoàng trong tay phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria.

Mới đây, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã thừa nhận một thông tin gây sốc rằng trong quá trình rút chạy khỏi Mosul cách đây một năm, quân đội Iraq đã bỏ lại khoảng 2.300 xe thiết giáp Humvee còn nguyên vẹn cho phiến quân IS. Chỉ vài ngày sau khi chiếm được Mosul, IS đã hân hoan diễu hành khắp thành phố này trên những chiếc Humvee đồ sộ vẫn còn nguyên màu sơn ngụy trang của Mỹ.

Tuy nhiên để có thể sử dụng được trên chiến trường sa mạc khắc nghiệt, xe Humvee cần phải được chăm sóc, bảo dưỡng rất nhiều, và chúng cũng “uống xăng như uống nước”, trong khi các phụ tùng thay thế chỉ có Mỹ mới có.

Thiết giáp Mỹ trở thành nỗi khiếp đảm trong tay IS - 2
Quân đội Iraq đã bỏ lại hàng ngàn xe Humvee khi bị IS tấn công

Với phiến quân IS, việc di chuyển trên chiến trường bằng xe bán tải của Toyota là sự lựa chọn hiệu quả và phù hợp hơn, khi những chiếc xe này có thể gắn thêm các loại súng máy hạng nặng rất uy lực. Bởi vậy, hàng ngàn xe Humvee đã được IS tận dụng vào một mục đích khác, kinh hoàng và khủng khiếp hơn nhiều.

Trong những tháng qua, IS đã nhận ra rằng giá trị đích thực của xe Humvee không phải là chở quân ở tiền tuyến, mà chúng là những quả bom di động tuyệt vời. Và thế là IS đã chất đầy thuốc nổ lên những chiếc xe này, cho những chiến binh đánh bom cảm tử lái chúng xông thẳng vào các vị trí phòng thủ của quân đội Iraq và kích nổ, gây thương vong nặng nề và nỗi khiếp đảm tột cùng cho binh sĩ Iraq.

Với lớp giáp bọc quanh, xe Humvee có thể bảo vệ cho tên khủng bố đánh bom cảm tử bên trong an toàn trước các loại vũ khí nhỏ của quân đội Iraq, giúp hắn ta có thể lái xe tiến sát vào vị trí phòng thủ của lực lượng an ninh Iraq.

Thiết giáp Mỹ trở thành nỗi khiếp đảm trong tay IS - 3
Một vụ đánh bom tự sát được IS thực hiện bằng xe Humvee vào căn cứ quân sự ở Iraq

Khoang xe bên trong cũng được thiết kế rất rộng rãi để chở quân, bởi vậy IS có thể chất được rất nhiều thuốc nổ bên trong, biến mỗi chiếc xe Humvee thành những quả bom khổng lồ có sức công phá vô cùng ghê gớm. Ngoài ra, vì quân đội Iraq hiện vẫn đang sử dụng xe Humvee, thế nên IS có thể dễ dàng ngụy trang, trà trộn để thực hiện các vụ tấn công tự sát vào sâu trong lãnh thổ do quân đội Iraq kiểm soát.

Khi mở chiến dịch tấn công bất ngờ vào thành phố Ramadi cách đây gần 3 tuần, IS đã kết hợp sử dụng những kẻ nội gián bên trong với xe bom Humvee để chia cắt quân đội Iraq bảo vệ thành phố. Những vụ đánh bom bằng xe Humvee dồn dập đã khiến các binh sĩ Iraq ở cửa ngõ thành phố khiếp sợ mà gần như tê liệt ngay từ đầu.

Sự hiệu quả của xe bom Humvee trong chiến dịch tấn công Ramadi đã khuyến khích IS sử dụng xe thiết giáp này và các loại phương tiện quân sự khác mà chúng cướp được của quân đội Iraq với quy mô ngày càng lớn hơn để thực hiện các vụ tấn công tự sát.

Hôm 2.6, IS đã chất đầy thuốc nổ vào một chiếc xe tăng cướp được của quân đội Iraq rồi xông thẳng vào căn cứ không quân Muthanna ở tỉnh Salahudeen để kích nổ, gây ra thương vong rất nặng nề cho lực lượng an ninh Iraq.

Thiết giáp Mỹ trở thành nỗi khiếp đảm trong tay IS - 4
Lính Iraq giờ đây rất sợ hãi mỗi khi nhìn thấy xe Humvee lao về phía mình. Ảnh minh họa

Ông Hisham al-Hisham, một chuyên gia quân sự về chiến lược ở Iraq cho rằng chiến thuật mới này của IS là một yếu tố làm thay đổi cục diện chiến trường.

Ông Hisham nói: “Các mối đe dọa chính đã thay đổi. Giờ đây các lực lượng an ninh Iraq phải tấn công quyết liệt hơn vào các phương tiện quân sự này, nhưng điều đó là rất khó khăn bởi họ thiếu khả năng thu thập thông tin tình báo và do thám”.

Tại các đô thị, quân đội và cảnh sát Iraq phải sử dụng các biện pháp mới để kịp thời phát hiện xe bom trước khi chúng phát nổ, chẳng hạn như sử dụng chó nghiệp vụ tại các chốt kiểm soát, kết hợp với kiểm tra kỹ phương tiện bằng mắt thường.

Ngoài ra, quân đội Iraq phải được trang bị thêm các loại vũ khí chống tăng hiệu quả để chặn đứng từ xa những chiếc xe thiết giáp “tử thần” đang lao ầm ầm về phía họ. Mối đe dọa này sẽ không giảm đi trong ngày một ngày hai, bởi IS vẫn sở hữu hàng ngàn xe Humvee và hàng ngàn chiến binh sẵn sàng thực hiện các vụ đánh bom tự sát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN