Thẩm phán Mỹ giới hạn sắc lệnh cấm nhập cư của Trump

Một thẩm phán liên bang Mỹ ở Los Angeles đã ra phán quyết, yêu cầu chính quyền Trump cho phép người nhập cư có giấy tờ hợp pháp vào Mỹ từ 7 quốc gia Hồi giáo.

Thẩm phán Mỹ giới hạn sắc lệnh cấm nhập cư của Trump - 1

Thẩm phán Mỹ Andre Birotte.

Theo Reuters, phán quyết của thẩm phán Andre Birotte là bước đi mới nhất trong việc giới hạn sắc lệnh hành pháp mà ông Trump ký hồi tuần trước.

Thẩm phán Birotte ra lệnh cho quan chức Mỹ kiềm chế việc “trục xuất, bắt giữ hoặc ngăn chặn người có thị thực nhập cư hợp lệ vào Mỹ”, thuộc 7 quốc gia Hồi giáo nằm trong lệnh cấm của ông Trump.

Người có thị thực nhập cư là bước đầu tiên để trở thành công dân hợp pháp của Mỹ hoặc được cấp thẻ xanh. Phán quyết của ông Birotte không áp dụng cho du khách, sinh viên hay các doanh nhân không có thị thực nhập cư.

Bộ Tư pháp Mỹ hiện đang xem xét phán quyết của ông Birotte và hiện chưa bình luận về vấn đề liên quan. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng từ chối lên tiếng về những vấn đề tranh chấp pháp lý.

Phán quyết được đưa ra sau đơn kiến nghị khẩn cấp của Julie Goldberg và Daniel Covarrubias-Klein. Đây là hai luật sư về người di cư đại diện cho 28 nguyên đơn.

Thẩm phán Mỹ giới hạn sắc lệnh cấm nhập cư của Trump - 2

Ông Trump ký sắc lệnh cấm người nhập cư gây tranh cãi.

Bà Goldberg cho biết các thân chủ, bao gồm nhiều người Yemen bị thương và trẻ em, đang bị mắc kẹt tại Djibouti và không thể trở về Mỹ. Ước tính số người có thị thực nhập cư bị mắc kẹt, không thể tới Mỹ, lên đến hơn 200 người.

“Tình hình thật tồi tệ vì có những trẻ em phải sống trong tình trạng không có cha mẹ chăm sóc”, bà Goldberg nói. Nhiều trẻ em trong nhóm này là công dân Mỹ, có cha mẹ được cấp thị thực nhập cư.

Trước đó, thẩm phán tại một số bang của Mỹ bao gồm New York, Virginia và Washington cũng đã ra phán quyết tương tự đối với sắc lệnh người nhập cư.

Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump yêu cầu tạm ngừng việc cho người tị nạn vào Mỹ trong vòng 120 ngày, cấm người tị nạn từ Syria vào Mỹ vô thời hạn, và cấm công dân từ 7 quốc gia Hồi giáo, bao gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, và Yemen nhập cảnh Mỹ trong vòng 90 ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN