Thẩm phán dừng lệnh cấm nhập cư của Trump trên toàn Mỹ

Sự kiện: Donald Trump

Thẩm phán tòa án liên bang Washington khẳng định hành động của Trump là vi hiến.

Thẩm phán dừng lệnh cấm nhập cư của Trump trên toàn Mỹ - 1

Ông Ferguson tuyên bố hành động của Trump là vi hiến.

Một thẩm phán liên bang ở Washington, Mỹ ngày 3.2 tuyên bố tạm thời cấm sắc lệnh của Tổng thống Trump áp đặt lên người Hồi giáo. Trước đó vài ngày, Trump tuyên bố cấm công dân 7 quốc gia Hồi giáo bao gồm Iraq, Syria, Iran, Libya, Somalia, Sudan, và Yemen nhập cảnh vào Mỹ trong 90 ngày.

Quyết định này của thẩm phán liên bang được áp dụng trên phạm vi toàn quốc, Bộ trưởng Tư pháp bang Washington Bob Ferguson tuyên bố. “Ngày hôm nay, Hiến pháp sẽ được thực thi”, Ferguson nói. “Không ai đứng trên luật pháp, kể cả Tổng thống”.

Một quan chức Bộ An ninh nội địa trả lời hãng tin NBC rằng quyết định của thẩm phán không có hiệu lực thi hành ngay lập tức. Tất cả những visa của công dân 7 nước Hồi giáo kể trên bị hủy do Trump kí lệnh cấm sẽ phải xin lại từ đầu.

Bang Washington hôm 30.1 tuyên bố sẽ gửi đơn kiện sắc lệnh của Trump ngăn cản người nhập cư vào Mỹ. Trump tuyên bố sắc lệnh mới nhằm đảm bảo nước Mỹ an toàn trước chủ nghĩa khủng bố. Lệnh cấm áp dụng trong 90 ngày với công dân 7 quốc gia Hồi giáo đã được cấp visa. Dù vậy, Bộ An ninh nội địa khẳng định sẽ không áp dụng với những công dân hợp pháp hoặc công dân Hồi giáo hai quốc tịch.

Ngoài ra, Trump cũng tạm dừng chương trình người tị nạn và tạm hoãn cho phép người Syria nhập cư vào nước này. Tuần trước, thẩm phán tối cao cấp quận Seattle James Robart cũng ra quyết định chặn sắc lệnh của Trump. Thẩm phán Ferguson nói rằng đây là hành động hiệu quả, kịp thời của ông Robart nhằm ngăn chặn sắc lệnh vi hiến của Trump.

Chỉ ít giờ sau khi sắc lệnh được ký, hàng loạt sân bay ở Mỹ đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trong số những trường hợp bị cấm nhập cảnh có một công dân Iraq đang làm việc cho chính phủ Mỹ, nhiều người đang có thẻ xanh và nhiều giáo sư Hồi giáo. Đông đảo người dân đã biểu tình ngay tại sân bay phản đối sắc lệnh vô lý của Trump.

Ngày 3.2, Trump gửi đi một dòng trạng thái trên Twitter nhấn mạnh “Nước Mỹ phải đuổi những kẻ xấu xa ra khỏi đất nước”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer phát đi thông báo tối cùng ngày rằng Bộ Tư pháp Mỹ sẽ tìm cách “lách” khỏi “yêu cầu xúc phạm” này.

“Mệnh lệnh của tổng thống nhằm bảo vệ đất nước. Tổng thống có quyền hiến định và trách nhiệm bảo vệ người dân Mỹ”, Sean nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - NBC ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN