Thái Lan: Cưới 12 chồng, lừa hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn

Jariyaporn đã tổ chức đám cưới trên khắp các tỉnh thành ở Thái Lan, và biến mất chỉ vài ngày sau khi làm cô dâu.

Thái Lan: Cưới 12 chồng, lừa hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn - 1

Jariyaporn Buayai, 32 tuổi, bị tố cáo cưới 12 người đàn ông để lừa tiền

Cảnh sát đang truy tìm một người phụ nữ Thái Lan bị cáo buộc cưới 12 người đàn ông trong 6 năm qua và bỏ trốn với của hồi môn, trang Coconuts Bangkok đưa tin.

Jariyaporn Buayai, 32 tuổi, được cho là đã lừa 2-3 triệu baht (từ 1,4 – 2 tỷ đồng) sau các phi vụ này, luật sư Songkran Achariyasap cho biết.

Theo luật sư, Jariyaporn bắt đầu kết hôn để lừa lấy tiền và của cải vào năm 2011, với các đám cưới được tổ chức trên khắp Thái Lan. Tại tất cả đám cưới, cha mẹ của cô ta đều có mặt, có vẻ như đồng lõa với con.

Thái Lan: Cưới 12 chồng, lừa hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn - 2

Jariyaporn bắt đầu kết hôn để lừa lấy tiền và của cải vào năm 2011, với các đám cưới được tổ chức trên khắp Thái Lan

Tất cả câu chuyện của nạn nhân đều giống nhau. Họ đều bắt đầu trò chuyện với Jariyaporn trên Facebook và hẹn gặp mặt.

Sau đó, Jariyaporn yêu cầu “bạn trai” đầu tư vào công việc kinh doanh trái cây của cô ta và kết hôn. Vài ngày sau đám cưới, Jariyaporn sẽ nói rằng mình phải đi xa để xử lý hoạt động kinh doanh và biến mất.

Một nạn nhân tên Pirat Puengsuk, 28 tuổi, đã bị lừa mất 180.000 baht (123 triệu đồng) tiền hồi môn và một xe tải Toyota. Tổng thiệt hại lên tới 1,2 triệu baht (823 triệu đồng).

Pirat quen Jariyaporn vào tháng 4 trên Facebook. Chỉ sau hai tháng, anh quyết định kết hôn với cô ta và đưa cho người yêu 180.000 baht tiền hồi môn.

"Cô ta yêu cầu kết hôn trước khi cùng nhau đầu tư vào công việc kinh doanh vì đó là truyền thống gia đình cô”, Pirat nói. “Cô ta nói nếu không kết hôn, chúng tôi không thể hợp tác với nhau”.

Pirat cho biết mình đã tin Jariyaporn bằng cả trái tim. Nhưng chỉ một ngày sau đám cưới, cô mượn xe tải của anh để đi lấy hàng và biến mất với chiếc xe.

Thái Lan: Cưới 12 chồng, lừa hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn - 3

Jariyaporn được cho là đã lừa 2-3 triệu baht (từ 1,4 – 2 tỷ đồng)

Một nạn nhân khác, Wiphol Posuwan, cho biết Jariyaporn đã cho anh xem ảnh siêu âm "con” của họ để chứng minh cô có thai. Anh đồng ý chuyển 520.000 baht (356 triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng của cô như tiền hồi môn. Sau đó, Jariyaporn nói rằng đã sảy thai và biến mất.

Hôm 5.9, luật sư Songkran giúp các nạn nhân nộp đơn tố cáo Jariyaporn và cha mẹ cô ta với tội lừa đảo. Mỗi người có thể bị phạt 5 năm tù và 100.000 baht (68 triệu đồng), theo Coconuts. Cảnh sát đang thu thập bằng chứng để tiếp tục điều tra.

TQ: Giả làm vua Càn Long lừa tiền 133 tỉ đồng

Nạn nhân bị “dắt mũi” và lừa 133 tỉ đồng một cách quá dễ dàng vì tin rằng người mình đang tin tưởng chính là…vua...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Coconuts ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN