Tàu sân bay Trung Quốc lần đầu tập trận tại biển quốc tế

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc sẽ lần đầu tiên tập trận tại vùng biển quốc tế ở Tây Thái Bình Dương.

Tàu sân bay Liêu Ninh diễn tập tại biển Hoàng Hải.

“Tàu sân bay Liêu Ninh sẽ tham gia tập trận quân sự tại Tây Thái Bình Dương”, phát ngôn viên Liang Yang của Hải quân Trung Quốc nói với tờ Hoàn Cầu ngày 24.12. Đây sẽ là lần đầu tiên chiến hạm này diễn tập tại vùng biển quốc tế.

Ngày 24.12, tàu sân bay Liêu Ninh cùng với các tàu khu trục và hộ tống của Hải quân Trung Quốc đã tham gia cuộc tập trận tại vùng biển Hoàng Hải. Các máy bay chiến đấu J-15 cũng thực hiện cất/hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh trong cuộc tập trận này.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 23.12 thông báo rằng tàu sân bay Liêu Ninh sẽ thực hiện một số thử nghiệm trên biển. Theo tờ Hoàn Cầu, tàu cũng sẽ tham gia tập trận tại các vùng biển khác của Trung Quốc tại Bột Hải, Hoa Đông và Biển Đông.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc thực chất là tàu sân bay lớp Đô đốc Kuznetsov được Liên Xô phát triển từ năm 1988. Bắc Kinh đã nhận phương tiện chưa hoàn thiện từ Ukraine 10 năm sau đó trước khi biên chế nó cho lực lượng hải quân vào năm 2012.

Khả năng triển khai tàu sân bay Liêu Ninh tới Tây Thái Bình Dương sẽ xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc. Đầu tháng này, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm gây tranh cãi với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Động thái này đã khiến Bắc Kinh không hài lòng.

Biển Đông là một trong những lý do phía sau hàng loạt căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Cả hai phía cáo buộc lẫn nhau đe dọa và tăng cường quân sự. Bắc Kinh ngang ngược đòi chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, khiến các nước khác trong khu vực phản đối mạnh mẽ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN