Tàu sân bay Mỹ suýt trúng tên lửa Iran

Một tàu sân bay Mỹ đã ở trong tầm bắn tên lửa Iran tại eo biển Hormuz hôm thứ Bảy tuần trước (26.12), quan chức Mỹ mới đây thông báo.

Khi tàu sân bay USS Harry S.Truman di chuyển qua eo nối biển Ả Rập và vịnh Persia, Vệ binh Cách mạng Iran đang diễn tập bắn đạn thật, đài NBC News cho biết.

Tàu Truman thời điểm đó được một tàu khu trục Mỹ và một khu trục hạm nhỏ Pháp hộ tống. Một số tàu thuyền thương mại khác cũng đang hoạt động ở vùng biển này.

Tàu sân bay Mỹ suýt trúng tên lửa Iran - 1

Tàu sân bay USS Harry S.Truman (tên mã CVN-75) là tàu sân bay lớp Nimitz thứ 8 của Hải quân Mỹ. Tàu được hạ thủy vào tháng 9.1996.

Quan chức Mỹ trả lời trên NBC News cho biết tàu sân bay Mỹ “có mặt ở vùng nước được quốc tế cho phép” khi Hải quân Iran tuyên bố qua radio sẽ tập trận bắn đạn thật và yêu cầu mọi tàu bè không di chuyển qua lại. Tàu sân bay Truman chưa hề vi phạm vùng biển thuộc chủ quyền Iran.

Sau cảnh báo, tên lửa được bắn cách tàu sân bay Truman chỉ 1.300m. Tên lửa không nhằm vào bất kì tàu bè nào qua lại cũng như tàu sân bay Truman.

Trong khi quan chức Mỹ cho biết Iran “chắc chắn không tấn công vào tàu thuyền cụ thể nào”, nhưng khẳng định hành động này là “khiêu khích không cần thiết và thiếu an toàn”. Vẫn chưa có liên lạc nào giữa Hải quân Mỹ và Iran sau vụ việc.

Tàu Truman được điều động tới khu vực Trung Đông để hỗ trợ cho liên quân không kích tiêu diệt IS.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Sputnik ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN