Tàu chiến Mỹ di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa

Tàu khu trục USS Chafee của Hải quân Mỹ di chuyển rất gần vùng 12 hải lý quanh quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông.

Tàu chiến Mỹ di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa - 1

Tàu khu trục USS Chafee của Hải quân Mỹ.

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức quân sự Mỹ cho biết tàu khu trục USS Chafee của nước này đã di chuyển qua quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào ngày 10.10.

Tàu khu trục USS Chafee được cho là đi bên ngoài, nhưng rất gần vùng 12 hải lý quanh quần đảo Hoàng Sa, nơi Trung Quốc có các yêu sách phi lý.

Theo các quan chức quân đội Mỹ, mục đích của tàu khu trục USS Chafee là nhằm chống lại “các yêu sách không chính đáng” của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông. Tàu thuộc biên chế của Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ và vừa rời khỏi Hong Kong hôm 9.10.

Biển Đông được đánh giá rất giàu tài nguyên với nhiều hòn đảo nhỏ không có người sinh sống. Các tàu chiến Mỹ thường xuyên di chuyển qua các hòn đảo tranh chấp như một phần trong hoạt động khẳng định tự do hàng hải ở Biển Đông. Ngoài ra, Washington cũng thực hiện các chuyến bay giám sát tại khu vực này.

Tàu chiến Mỹ đến gần đảo TQ xây trái phép ở Biển Đông

Đây là lần đầu tiên dưới thời Tổng thống Donald Trump, một tàu chiến Mỹ lại gần khu vực đảo nhân tạo Trung Quốc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN