Sức mạnh 2 loại tên lửa Mỹ-Hàn bắn cảnh cáo Triều Tiên

Hai loại tên lửa Mỹ-Hàn Quốc vừa khai hỏa đủ sức bắn tới mọi khu vực ở Triều Tiên nếu chiến tranh nổ ra.

Video tên lửa Hàn Quốc và Mỹ bắn cảnh cáo Triều Tiên hôm 5.7.

Đáp trả lại hành động Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hôm 4.7, Mỹ và Hàn Quốc quyết định tập trận chung và bắn tên lửa. Seoul tuyên bố đây là “lời cảnh báo mạnh mẽ nhằm vào sự khiêu khích của Triều Tiên”, theo CNN.

Sức mạnh 2 loại tên lửa Mỹ-Hàn bắn cảnh cáo Triều Tiên - 1

Hình ảnh vụ phóng tên lửa ở Triều Tiên.

Thông báo chung của Mỹ-Hàn Quốc viết: “Hành động bắn tên lửa của Mỹ và Hàn Quốc nhằm cảnh báo việc Triều Tiên có hành động phi pháp và gây bất ổn khu vực hôm 4.7”.

Đài CNN cho biết cuộc diễn tập sử dụng Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Quân sự MGM-140  (ATACMS) của Mỹ và tên lửa Hyunmoo II của Hàn Quốc. Một vài quả tên lửa được bắn ra vùng phía đông Hàn Quốc.

Thông báo chung khẳng định hệ thống MGM-140 ATACMS có thể lắp đặt nhanh chóng và tiện lợi. Độ chính xác của tên lửa cho phép liên quân Mỹ-Hàn Quốc có thể tấn công các mục tiêu quan trọng dưới bất kể điều kiện thời tiết nào.

Sức mạnh 2 loại tên lửa Mỹ-Hàn bắn cảnh cáo Triều Tiên - 2

Tên lửa MGM-40 của Mỹ.

Hệ thống MGM-140 được phát triển từ năm 1986, là tên lửa đất đối đất do tập đoàn quân sự Lockheed Martin sản xuất. Nó có tầm bắn khoảng 300 km, sử dụng nhiên liệu rắn. Mỗi quả tên lửa dài 4 mét và đường kích 61 cm. Với tầm bắn này, tên lửa MGM-140 đủ sức cày nát Bình Nhưỡng nếu chiến tranh nổ ra.

MGM-140 có thể phóng từ hệ thống tên lửa phóng loạt để tăng khả năng cơ động và tác chiến. Mỗi dàn tên lửa chứa 6 ống phóng với tốc độ tấn công Mach 3 (1 km/giây). Hệ thống này lần đầu được sử dụng trong chiến dịch “Bão táp sa mạc” ở chiến tranh Vùng Vịnh. Chiến dịch giải phóng Iraq sau đó có 450 quả tên lửa cùng loại được bắn ra.

Sức mạnh 2 loại tên lửa Mỹ-Hàn bắn cảnh cáo Triều Tiên - 3

Tên lửa Mỹ-Hàn khai hỏa ở bờ biển phía đông Hàn Quốc.

Hyunmoo là tên lửa Hàn Quốc, có nghĩa là “Người bảo vệ vùng trời phía bắc”, được chính Seoul nghiên cứu, phát triển. Đây cũng là loại tên lửa đạn đạo duy nhất hiện nay của Triều Tiên.

Vụ thử tên lửa Hyunmoo được thực hiện thành công năm 1982 và tới nay đã có rất nhiều biến thể của loại tên lửa này. Hyunmoo II có tầm bắn 300 km và thường phóng từ các xe phóng di động.

Tên lửa Hyunmoo dài khoảng 12 mét, nặng 5 tấn, 2 tầng và sử dụng nhiên liệu rắn. Nó có thể tấn công tất cả các mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết. Tốc độ tấn công của tên lửa Hyunmoo là Mach 3,65 (khoảng 1,24km/giây).

Sức mạnh 2 loại tên lửa Mỹ-Hàn bắn cảnh cáo Triều Tiên - 4

Tầm bay của tên lửa này đủ sức vươn tới Triều Tiên.

Hiện tại, tên lửa Hyunmoo 3C cải tiến đã có tầm bắn lên tới 1.500 km, gấp 8 lần thiết kế nguyên bản. Tên lửa này có thể bắn tới mọi khu vực ở Triều Tiên và cũng là loại tên lửa được tân Tổng thống Moon Jae-in thị sát khi vừa nhậm chức.

Mỹ xác nhận tên lửa Triều Tiên bắn ra là đạn đạo liên lục địa

Theo đánh giá của chuyên gia quân sự, tên lửa Triều Tiên có thể bắn tới bang Alaska của Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN