Siêu cơ tối tân F-35 của Mỹ bị nứt động cơ

Mỹ đã buộc toàn bộ hạm đội gồm 51 chiếc siêu cơ F-35 tối tân và cũng tốn kém nhất của mình phải ngừng bay do phát hiện ra một động cơ bị nứt.

Lỗi thiết bị này ở những chiếc siêu cơ F-35 được phát hiện trong một đợt bay kiểm tra định kỳ tại căn cứ không quân Edwards tại California.

Các phiên bản khác hiện đang do lực lượng hải quân và thủy quân lục chiến sử dụng. Tất cả đều buộc phải ngừng bay.

Được biết, sự cố này từng được phát hiện hồi năm 2007 và đã được khắc phục. Tuy nhiên, tới đợt bay thử này sai sót vẫn lặp lại.

Siêu cơ tối tân F-35 của Mỹ bị nứt động cơ - 1

F-35 vốn là chiến đấu cơ đa năng có khả năng tàng hình cao

F-35 vốn là chiến đấu cơ đa năng có khả năng tàng hình cao, đồng thời là chương trình vũ khí đắt đỏ nhất của Mỹ, với tổng chi phí ước tính gần 400 tỷ USD.

Giá thành dành cho mỗi chiếc F-35 cũng bị đội giá lên sau mỗi lần sửa chữa từ 69 triệu USD năm 2001 lên tới 137 triệu USD vào năm 2012.

Việc ngừng bay lần này có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới chi phí cũng như thời hạn bàn giao hàng dự kiến vốn đã bị trì hoãn rất nhiều lần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thu (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN