Răn đe Triều Tiên, Mỹ điều khẩu đội tên lửa tới HQ

Khẩu đội tên lửa Patriot từ Texas, Mỹ đang thực hành diễn tập chống tên lửa đạn đạo ở căn cứ không quân Osan, thành phố Pyeongtaek, Hàn Quốc. Thông tin được Bộ chỉ huy quân sự Mỹ thông bố ngày 13.2.

 

Ngày 12.2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se đồng ý hợp tác để phản ứng mạnh mẽ hơn trước hành động khiêu khích của phía Triều Tiên khi thực hiện phóng tên lửa tầm xa. Động thái này của Triều Tiên vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.

Răn đe Triều Tiên, Mỹ điều khẩu đội tên lửa tới HQ - 1

Cuối tuần trước, Triều Tiên bắn một vệ tinh lên quỹ đạo. Phương Tây khẳng định đây là hành động ngụy trang cho việc thử tên lửa đạn đạo của phía Bình Nhưỡng. Nghị quyết LHQ cấm Triều Tiên phóng tên lửa có thể sử dụng trong tên lửa đạn đạo tuy nhiên quốc gia Đông Á này vẫn bất chấp lệnh cấm. Mới đây nhất ngày 6.1, Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công “bom nhiệt hạch”, loại vũ khí có mức độ sát thương gấp ngàn lần bom nguyên tử.

Sau vụ phóng, Lầu Năm Góc cho biết Seoul và Washington sẽ bàn thảo về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc giữa lúc căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên ngày một gia tăng.

Răn đe Triều Tiên, Mỹ điều khẩu đội tên lửa tới HQ - 2

Tầm bắn của Patriot nằm trong khoảng từ 70 - 160 km, trần bắn cao nhất lên đến 24km và có thể hạ gục các mục tiêu di chuyển với tốc độ Mach 5 (gấp 5 lần vận tốc âm thanh), tương đương gần 6.200 km/giờ.

Một quan chức giấu tên Hàn Quốc cũng khẳng định Triều Tiên chưa thể làm chủ kĩ thuật tên lửa đạn đạo nhưng tầm bắn của loại vũ khí này đã đạt 12.000km, hoàn toàn có thể vươn tới Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Sputnik ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN