Quan tham TQ chi 250 triệu đồng một bữa ăn

Một quan chức ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc bị cáo buộc chi tới 11.000 USD (tương đương 250 triệu đồng) cho một bữa ăn vừa bị cách chức vì “vi phạm kỷ luật đảng nghiêm trọng”, theo South China Morning Post.

Quan tham TQ chi 250 triệu đồng một bữa ăn - 1

"Quan tham" Zhang Jianjin không bao giờ chịu uống rượu Mao Đài chưa ngâm đủ 15 năm.

Cụ thể, ông Zhang Jianjin, Chủ tịch của Tập đoàn Dược phẩm Thiên Tân – một doanh nghiệp nhà nước đã bị khai trừ đảng và cắt bỏ mọi chức danh, theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cơ quan này cũng cho hay, Zhang chắc chắn sẽ phải trả giá cho các hành vi sai trái của ông ta trong các phiên xét xử nghiêm khắc tại tòa.

Theo các nhà điều tra, từ giữa tháng 5.2013 đến tháng 8.2015, Zhang, 59 tuổi, thường xuyên lui tới các nhà hàng đắt đỏ và vung tiền cho các bữa ăn có giá cắt cổ. Các bữa ăn luôn phải có các món bào ngư, vây cá mập… và Zhang luôn chỉ uống rượu Mao Đài đã chưng cất từ 15 đến 30 năm. Trong bữa tiệc sinh nhật của mình năm 2013, Zhang đã nổi giận khi một lãnh đạo công ty tư nhân mang đến biếu ông ta một chai rượu Mao Đài chưa đủ 15 tuổi.

Năm 2014, trong chuyến công tác nước ngoài tới thành phố Milan của Ý mỗi bữa ăn có giá lên tới 11.000 USD (tương đương 250 triệu đồng).

Khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động chiến dịch chống tham nhũng “đả hổ diệt ruồi”, để che giấu lối sống xa hoa, Zhang đổ rượu “xịn” mà ông ta thích và thường xuyên thưởng thức vào các chai nước bằng nhựa để uống, tránh bị “sờ gáy”.

Tiền trả cho các bữa ăn đắt đỏ cũng như rượu quý, viên quan tham lấy từ công quỹ bằng cách khai khống các khoản chi phí tiếp khách, mua sắm thiết bị văn phòng…

 Từ trường hợp của Zhang, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khuyến cáo các quan chức khác của nước này nên nhìn gương Zhang, phải sống thanh liêm để tránh kết cục thê thảm như ông ta.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng (theo SCMP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN