Quân đội TQ chuẩn bị cho “chiến tranh cục bộ” năm 2015

Chương trình huấn luyện quân sự của quân đội Trung Quốc năm 2015 sẽ tập trung vào nâng cao khả năng tác chiến để giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh cục bộ.

Ngày 29/1, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố chương trình huấn luyện quân sự của quân đội Trung Quốc năm nay sẽ tập trung vào “nâng cao khả năng tác chiến” để giành thắng lợi trong các cuộc “chiến tranh cục bộ” công nghệ cao trong điều kiện bất lợi. 

Hồi năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã giao nhiệm vụ cho quân đội Trung Quốc (PLA) phải nâng cao năng lực để giành “thắng lợi trên mọi chiến trường”, trong bối cảnh PLA vừa phải chứng kiến một loạt vụ bê bối tham nhũng liên quan đến những tướng lĩnh cấp cao nhất.

Trong một cuộc họp báo ngày 29/1, khi được hỏi về kế hoạch huấn luyện của quân đội Trung Quốc trong năm nay, Thượng tá Yang Yujun, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết: “PLA sẽ bám sát tiêu chí tăng cường khả năng tác chiến, tham gia nhiều hơn vào các cuộc huấn luyện diễn tập chung với các quân đội nước ngoài để tăng khả năng giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh cục bộ”.

Quân đội TQ chuẩn bị cho “chiến tranh cục bộ” năm 2015 - 1
Thượng tá Yang Yujun, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Ông Yang cho biết những lĩnh vực được PLA tăng cường huấn luyện là “môi trường tác chiến điện từ phức tạp ở các địa hình đặc biệt và trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt”, nhưng ông này không nêu ví dụ cụ thể.

Ông Yang cũng không giải thích nghĩa của cụm từ “chiến tranh cục bộ”, tuy nhiên trong thời gian gần đây, Trung Quốc đang có những điểm nóng liên quan đến tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng có nguy cơ bùng phát thành xung đột quân sự.

Theo các chuyên gia phân tích, biển Hoa Đông và Biển Đông vẫn tiếp tục là những điểm nóng tranh chấp chủ quyền biển đảo trong thời gian tới, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tăng cường sức mạnh hải quân và sự hiện diện quân sự tại các khu vực tranh chấp.

Quân đội TQ chuẩn bị cho “chiến tranh cục bộ” năm 2015 - 2
Lính Trung Quốc tập luyện ngoài trời trong đợt huấn luyện mùa đông

Để đối phó, mới đây Nhật Bản tuyên bố họ sẽ sớm đưa máy bay trinh sát tầm xa P-1 xuống tuần tra trên khu vực Biển Đông, một động thái được Mỹ hoan nghênh và khẳng định hoạt động này của Nhật Bản là “rất có ý nghĩa” với Biển Đông trong tương lai.

Khi được hỏi về các hoạt động của hải quân Trung Quốc trên Ấn Độ Dương, đặc biệt là các tàu ngầm của nước này, ông Yang cho biết từ năm 2008, Trung Quốc đã điều nhiều loại tàu khác nhau tới vịnh Aden để thực hiện các nhiệm vụ hộ tống và chống cướp biển.

Viên thượng tá này cho rằng các tàu ngầm Trung Quốc hiện diện ở khu vực Ấn Độ Dương cũng chỉ là để thực hiện các nhiệm vụ “bình thường” trên, thế nên “không cần thiết phải suy diễn quá nhiều” về hoạt động của các tàu chiến này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN