Quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Morsi

Người đứng đầu lực lượng vũ trang Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã ra tuyên bố phế truất tổng thống và đình chỉ Hiến pháp.

Trong một phát biểu trên truyền hình vào ngày hôm qua (3/7), người đứng đầu lực lượng vũ trang Ai Cập Tướng Abdel Fattah al-Sisi đã tuyên bố Tổng thống Mohammed Morsi không còn nắm quyền và Hiến pháp đã bị đình chỉ. Chánh án tòa án hiến pháp được bổ nhiệm làm lãnh đạo lâm thời thay thế cho Morsi.

“Tổng thống Morsi đã không đáp ứng được những yêu cầu của người dân Ai Cập”, Tướng Abdel Fattah al-Sisi phát biểu trên truyền hình.

Saad al-Katatni, lãnh đạo chính trị của phong trào Anh em Hồi giáo - đảng Công lý và Tự do, và phó của lãnh đạo này là Rashad al-Bayoumi đã bị bắt giữ vài giờ sau khi Tướng Abdel Fattah al-Sisi phát biểu trên truyền hình.

Quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Morsi - 1

Tướng Abdel Fattah al-Sisi tuyên bố phế truất Tổng thống Mohammed Morsi

Những người biểu tình phản đối ông Morsi đã tổ chức ăn mừng tại thủ đô Cairo. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ lo ngại sâu sắc về những diễn biến mới nhất ở Ai Cập và kêu gọi nhanh chóng thành lập một chính phủ dân sự mới.

Trong bài phát biểu ngày hôm qua, Tướng Abdel Fattah al-Sisi cũng đưa ra một lộ trình cho tương lai chính trị ở Ai Cập. Hiện tại, Chánh án tòa án hiến pháp tối cao Adli Mansour đã được giao nhiệm vụ "điều hành đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp cho tới khi một tổng thống mới được bầu".

“Lộ trình mới được soạn thảo bởi những người được tin tưởng. Họ luôn đặt lợi ích của đất nước lên hàng đầu”, Giáo hoàng Tawadros II, người đứng đầu Giáo hội Chính Thống giáo Coptic Ai Cập, tiết lộ về lộ trình hiến pháp mới được thống nhất với quân đội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN