Qatar đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu

Hãng tin CNN cho biết 16 xe tăng Leopard đã được điều động khỏi thủ đô Doha.

Qatar đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu - 1

Quốc vương Qatar.

Qatar đã yêu cầu xe tăng nước này sẵn sàng hành động và cảnh báo các quốc gia láng giềng rằng sẽ nổ súng vào bất kì tàu chiến nào xâm nhập lãnh thổ. Daily Mail cho biết quân đội Qatar được đặt trong tình trạng cảnh báo cao nhất sau khi bị các quốc gia Vùng Vịnh cắt đứt quan hệ ngoại giao và kinh tế.

Chính phủ Qatar đã gửi thư cho lãnh đạo Ả Rập Saudi, Bahrain và UAE, tuyên bố sẵn sàng đáp trả mọi mối đe dọa hải quân. Quốc vương Sheik Tamim bin Hamad al-Thani yêu cầu xe tăng sẵn sàng tham chiến sau khi các quốc gia Vùng Vịnh thể hiện động thái cứng rắn với lí do Qatar hỗ trợ khủng bố.

Hãng tin CNN cho biết 16 xe tăng Leopard đã được điều động khỏi thủ đô Doha. Ngày 8.6, Ả Rập Saudi gửi tối hậu thư, yêu cầu Qatar cắt đứt quan hệ với nhóm khủng bố Hamas và Anh em Hồi giáo.

Qatar phủ nhận mọi cáo buộc tài trợ khủng bố và nói sẵn sàng đối thoại để giải quyết mâu thuẫn. Các quốc gia Vùng Vịnh sau khi cắt đứt quan hệ ngoại giao đã đóng cửa vùng biển, vùng trời và đất liền với Qatar, cấm máy bay quốc gia này xâm nhập không phận và công dân Qatar phải về nước trong vòng 14 ngày.

Trong cuộc gặp với lãnh đạo Sheik Tamim, ông Trump nói: “Các quốc gia trong khu vực Trung Đông cần hợp tác để ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố và chặn đứng tư tưởng cực đoan”. Đại sứ Qatar ở Mỹ Hamad Al Thani nói rằng ông không hiểu vì sao các quốc gia Vùng Vịnh đột ngột cắt đứt quan hệ với Doha.

Quốc gia Vùng Vịnh duy nhất không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar là Kuwait và đang cố gắng đóng vai trò trung gian hòa giải bất đồng.

Hiện nay, Qatar đang cho phép quân Mỹ đồn trú tại căn cứ Al-Udeid lớn nhất Trung Đông. Tại đây có 1 vạn lính Mỹ và là nơi máy bay xuất kích tiêu diệt khủng bố IS tại Iraq và Syria.

Qatar chống đỡ ra sao nếu Ả Rập Saudi tấn công?

Qatar là một trong những quốc gia giàu có bậc nhất Trung Đông nhưng đất nước nhỏ bé này chỉ có quân đội khoảng 12.000...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN