Putin: Nga sẽ có vũ khí chọc thủng hệ thống phòng thủ Mỹ

Nga sẽ sử dụng một loại vũ khí mới có khả năng “khoan thủng” hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO do Mỹ hậu thuẫn, Tổng thống Putin tuyên bố vào thứ Ba (10.11) vừa qua.

Ông Putin nói với các quan chức quốc phòng rằng bằng việc phát triển hệ thống phòng thủ ngăn chặn tên lựa đạn đạo, Washington muốn “trung hòa” chiến lược hạt nhân của Nga và giành được “lợi thế quân sự vượt trội”.

Ông Putin cũng khẳng định sẽ phát triển “một hệ thống tấn công đủ sức khoan thủng bất kì hệ thống phòng thủ tên lửa nào”.

Putin: Nga sẽ có vũ khí chọc thủng hệ thống phòng thủ Mỹ - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc họp với các quan chức quốc phòng tổ chức tại dinh thự Bocharov Ruchei ở khu nghỉ dưỡng Biển Đen, thành phố Sochi (Nga) hôm 10.11 vừa qua.

 “Trong ba năm qua, các tổ hợp công nghiệp-quốc phòng đã phát triển và thử nghiệm thành công nhiều hệ thống vũ khí tấn công tân tiến có khả năng thực chiến tốt hơn dưới sự ngăn chặn của một hệ thống phòng thủ tên lửa. Hệ thống này sẽ được quân đội sử dụng trong năm nay. Và chúng ta đang bàn tới việc phát triển một hệ thống vũ khí hoàn toàn mới”, ông Putin nhấn mạnh.

Tuyên bố của ông Putin đưa ra giữa lúc căng thẳng leo thang trong quan hệ vốn chẳng yên bình giữa Nga và Mỹ cùng khối NATO. Thời điểm này tình hình giữa hai bên trở nên căng thẳng nhất kể từ thời Chiến Tranh Lạnh vì những bất đồng quanh vấn đề Ukraine.

Trong nhiều năm liền Nga tỏ ý phản đối hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ xây dựng ở châu Âu và lo ngại hệ thống này có thể ngăn chặn các tên lửa hạt nhân xuyên lục địa mà Nga bố trí. Điều này đồng nghĩa làm suy yếu sức mạnh răn đe hạt nhân mà Nga đang có.

Putin: Nga sẽ có vũ khí chọc thủng hệ thống phòng thủ Mỹ - 2

  Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có một cuộc họp với các ngoại trưởng từ Ả Rập Xê-út và Thổ Nhĩ Kỳ tại Vienna (Áo) trong thời gian tới.

Washington luôn khẳng định hệ thống này để ngăn chặn mối nguy đến từ các quốc gia như Triều Tiên hoặc Iran. Nhà Trắng khẳng định hệ thống phòng thủ không thể phương hại tới kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Nga.

Ông Putin đáp trả vào hôm thứ Ba rằng Mỹ vẫn xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa bất chấp việc Iran đã kí thỏa thuận với 6 cường quốc khác để hạn chế chương trình hạt nhân của mình. Động thái này của Iran đến từ việc lệnh cấm vận và trừng phạt mà phương Tây áp đặt gây ảnh hưởng lớn tới kinh tế.

 “Việc ngụy biện hệ thống phòng thủ tên lửa để đối phó với Iran và Triều Tiên chỉ là cái vỏ cho giấu động cơ thực sự. Họ thực sự muốn trung hòa sức mạnh quân sự hạt nhân của Nga”, ông Putin nói. “Thật đáng tiếc là họ không quan tâm tới các thỏa thuận hợp tác và mối lo mà Nga đưa ra”.

Tổng thống Putin nói thêm rằng trong tương lai, Nga sẽ tự phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng mình, tuy nhiên hiện tại thì vẫn tập trung chủ yếu vào vũ khí tấn công mới.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga sẽ không chi quá nhiều tiền cho hệ thống phòng thủ tên lửa như Mỹ.

 “Tổng thống Nga khẳng định không đi theo bước chân của Mỹ để chi hàng tấn tiền vào hệ thống phòng thủ tên lửa”, ông Peskov trả lời các phóng viên. “Tổng thống nói rằng phương án mà Nga lựa chọn sẽ tiêu tốn ít hơn nhưng hiệu quả hơn”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - AP ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN