Phó TT Mỹ "đe" Triều Tiên: Gươm đã tuốt ra khỏi vỏ

Mike Pence tuyên bố Mỹ luôn sẵn sàng đáp trả mọi cuộc tấn công, dù bằng vũ khí truyền thống hay hạt nhân.

Phó TT Mỹ "đe" Triều Tiên: Gươm đã tuốt ra khỏi vỏ - 1

Ông Pence ở căn cứ hải quân Yokosuka.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang có chuyến thăm châu Á và ngày 19.4, ông tới căn cứ hải quân Yokosuka tại vịnh Tokyo. Ông Pence cảnh báo Triều Tiên không nên thử thách sự kiên nhẫn của Mỹ và “hứa” rằng sẽ đáp trả một cách hiệu quả nhất, dù Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí truyền thống hay vũ khí hạt nhân.

Pence cho biết chính quyền ông Trump đang làm việc “rất chăm chỉ” với các đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc để áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế, ngoại giao lên Bình Nhưỡng.

Trước 2.300 sĩ quan ở căn cứ hải quân Nhật, Pence nói: “Các bạn biết đấy, sự sẵn sàng là điều kiện then chốt. Mỹ sẽ luôn tìm kiếm hòa bình nhưng dưới thời Tổng thống Trump, khiên luôn giương lên và gươm đã tuốt khỏi vỏ”. Tuyên bố này của ông Pence được cho là ám chỉ trực tiếp căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và sự sẵn sàng đổ máu của Mỹ nếu xung đột quân sự xảy ra.

“Những kẻ dám thách thức sự kiên nhẫn hoặc sẵn sàng của chúng ta cần biết rằng: Mỹ sẽ đánh thắng bất kì cuộc chiến nào, giáng trả mọi cuộc tấn công từ vũ khí truyền thống tới hạt nhân một cách sâu rộng và hiệu quả nhất”, Pence phát biểu.

Phó TT Mỹ "đe" Triều Tiên: Gươm đã tuốt ra khỏi vỏ - 2

2.300 lính Mỹ đang có mặt ở căn cứ hải quân này.

Phó Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh sẽ bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông, nơi có lưu lượng thượng mại hơn 5.000 tỉ USD mỗi năm.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis nói rằng vụ thử tên lửa thất bại mới nhất của Triều Tiên là hành động khiêu khích và “liều lĩnh”, đồng thời trấn an các đồng minh châu Á rằng Washington luôn sẵn sàng phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình.

Từ khóa “sự khiêu khích liều lĩnh” từng được Triều Tiên sử dụng khi nước này biết tin tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang tiến vào khu vực gần Hàn Quốc. Tuy nhiên ngày 19.4, Lầu Năm Góc nói  đây là thông tin sai lạc và hiện tàu USS Carl Vinson đang cách Triều Tiên tới 5.600 km.

Triều Tiên lấy đâu ra tiền nuôi chương trình hạt nhân?

Dù bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài nhưng Triều Tiên vẫn dùng 5 cách dưới đây để kiếm tiền, phát triển...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN