Phiến quân IS đe dọa ám sát ban quản lý Twitter

Bị "đàn áp" trên mạng, phiến quân IS đe dọa sẽ thực hiện một loạt vụ ám sát ban quản lý Twitter.

Ngày 9/9, một tài khoản Twitter bị nghi ngờ có liên quan đến nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã kêu gọi các “đặc vụ” đang ẩn mình của tổ chức này thực hiện các vụ ám sát ông chủ và nhân viên mạng xã hội Twitter vì đã khóa các tài khoản Twitter của IS.

Người có tài khoản là @Dawlamoon đã đưa ra một loạt lời kêu gọi những “con sói đơn độc” của IS đang ẩn mình trong xã hội phương Tây thực hiện các vụ tấn công và ám sát ban quản lý của Twitter.

Phiến quân IS đe dọa ám sát ban quản lý Twitter - 1

IS đe dọa sẽ cử các "đặc vụ tử thần" ám sát ban quản lý Twitter

Những lời kêu gọi này cảnh báo rằng các vụ ám sát trên sẽ do các “đặc vụ tử thần” của IS thực hiện, đồng thời cảnh báo ban quản lý Twitter rằng “nếu họ không ngừng chiến dịch đàn áp IS trên thế giới ảo, họ sẽ bị tuyên chiến trong thế giới thực”.

Trong một đoạn thông báo, người này viết: “Tất cả các nhân viên Twitter ở San Francisco (Mỹ) phải ghi nhớ và tự bảo vệ mình, vì trước cửa nhà anh ta có thể đang có một sát thủ đang chờ đợi”.

Một người phát ngôn của Twitter cho biết đội an ninh của công ty này đang điều tra tính xác thực của những lời đe dọa trên và hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Mỹ.

Tài khoản @Dawlamoon được cho là có liên hệ trực tiếp với nhóm phiến quân Al Nusra Al Maqdisia, một thành viên trong liên minh của IS từ hồi tháng Hai năm nay và là nơi đào tạo các “sát thủ tử thần” cho tổ chức khủng bố này.

Sau khi bị Twitter khóa tài khoản, nhân vật thường xuyên tung các hình ảnh và thông tin về hoạt động của phiến quân ở Syria và Iraq lên mạng xã hội này lại tiếp tục xuất hiện bằng một tài khoản khác.

Tuy mới xuất hiện nhưng tài khoản này cũng đã kịp thu hút gần 3000 người theo dõi trước khi bị Twitter khóa một lần nữa.

Phiến quân IS đe dọa ám sát ban quản lý Twitter - 2

Trụ sở của Twitter ở San Francisco, Mỹ

Mạng xã hội đang ngày càng trở thành một công cụ hữu hiệu phục vụ cho chiến lược tuyên truyền của IS. Những kẻ ủng hộ phiến quân IS thường sử dụng Twitter để phát tán thông điệp của chúng hoặc liên lạc với đồng bọn hay kêu gọi quyên góp tiền, ủng hộ vũ khí cho phiến quân.

Đáp lại, Twitter đã phát động một cuộc chiến trên mạng để chống lại tổ chức khủng bố này và phong tỏa toàn bộ những tài khoản bị cho là có liên quan đến IS.

Hồi tháng trước, mạng xã hội này đã tăng cường chiến dịch chống khủng bố bằng cách khóa bất cứ tài khoản nào chia sẻ những hình ảnh cắt ra từ đoạn video phiến quân IS chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley.

Mặc dù vậy, các nhà phân tích vẫn chỉ ra rằng hiện có hơn 27.000 tài khoản Twitter vẫn ngày ngày phát đi các thông điệp ủng hộ phiến quân IS kể từ sau khi nhóm khủng bố này hành quyết 2 nhà báo người Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo SMH) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN