Pakistan treo thưởng 2 tỷ đồng cho đầu của thủ lĩnh Taliban

Chính quyền tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa của Pakistan hôm qua (5.1) tuyên bố thưởng 10 triệu rupee (100.000 USD hoặc hơn 2 tỷ đồng) cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ hoặc tiêu diệt thủ lĩnh Taliban Pakistan.

Pakistan treo thưởng 2 tỷ đồng cho đầu của thủ lĩnh Taliban - 1

Các chiến binh Taliban trung thành với thủ lĩnh Mullah Fazlullah

"Chính quyền tỉnh đã treo thưởng 10 triệu rupee cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ hoặc tiêu diệt thủ lĩnh Mullah Fazlullah của Taliban Pakistan (TTP)", một quan chức cấp cao yêu cầu giấu tên trong chính quyền tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa cho hay.

Vị quan chức cũng cho biết chính quyền tỉnh đã lập một danh sách bao gồm 615 tay súng khét tiếng của Taliban và treo thưởng cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ hoặc tiêu diệt chúng với tổng số tiền trị giá 760 triệu rupee (tương đương 7,5 triệu USD).

Danh sách này bao gồm Mengal Bagh, một chỉ huy cấp cao trong hàng ngũ Taliban.

Mushtaq Ghani, Bộ trưởng thông tin của tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa, miền tây bắc Pakistan đã xác nhận về vụ treo thưởng.

Trong một động thái liên, Quốc hội Pakista trước đó hoãn việc bỏ phiếu thông qua dự luật liên quan đến việc thành lập các Tòa án quân sự để xử các tội phạm khủng bố. Cuộc biểu quyết sẽ được tổ chức hôm nay. Nếu được phê chuẩn, các tòa án quân sự sẽ được thành lập và đi vào hoạt động ngay. Hiện, các tòa án quân sự của Pakistan chỉ xét xử các vụ án liên quan đến quân đội.

Thủ tướng Nawaz Sharif trước đó đã tuyên bố thành lập các Tòa án quân sự để xét xử các vụ liên quan đến khủng bố sau khi cuộc thảm sát của Taliban vào một trường quân sự ở Peshawar do quân đội quản lý. Vụ thảm sát đẫm máu khiến 150 người thiệt mạng trong đó có 134 trẻ em.

Các đảng phái chính trị ở Pakistan đã đồng thuận thành lập các tòa án quân sự sau gần 11 giờ thảo luận", một quan chức cấp cao của chính phủ Pakistan cho biết.

Mục đích của việc thiết lập các tòa án quân sự là để đảm bảo việc xét xử của những kẻ khủng bố do hệ thống tư pháp của chúng tôi có rất nhiều sơ hở  dẫn đến việc thất bại trong việc xét xử những vụ án như vậy".

Các tòa án quân sự sẽ có nhiệm kỳ hai năm. Tất cả các đảng phái chính trị đã chấp nhận sửa đổi Hiến pháp Pakistan để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập các tòa án quân sự.

Ngoài ra, Thủ tướng Nawaz Sharif cũng ra lệnh nối lại việc thực thi án tử hình đối với các tội phạm khủng bố hồi tháng trước sau cuộc thảm sát.

Kết quả là, 7 chiến binh bị kết tội khủng bố đã bị treo cổ. 6 trong số những chiến binh trên là những kẻ nỗ lực ám sát nhà lãnh đạo quân sự Musharraf ở Rawalpindi vào năm 2003. Chiến binh thứ 7 bị treo cổ vì liên quan tới một cuộc tấn công năm 2009 nhắm vào căn cứ quân đội.

Các quan chức Pakistan cho biết, họ dự định treo cổ 500 chiến binh khủng bố trong những tuần tới.

Cảnh sát, binh lính và lực lượng bán quân sự Pakistan đang được triển khai trên khắp đất nước, trong khi các sân bay và nhà tù được đặt trong tình trạng báo động đỏ trong thời gian xử tử.

Quân đội Pakistan cũng đang đẩy mạnh các chiến dịch trấn áp Taliban ở các khu vực bộ tộc ở miền Tây Bắc nước này.
 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN