Obama làm gì trong thời điểm cuối cùng của nhiệm kỳ?

Thời gian còn lại cho Tổng thống Obama không còn nhiều và đảm bảo một di sản được nhớ tới sau 8 năm là điều không hề đơn giản.

Obama làm gì trong thời điểm cuối cùng của nhiệm kỳ? - 1

Obama chỉ còn 19 ngày nữa ở cương vị tổng thống Mỹ.

Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ Barack Obama đang tận hưởng kì nghỉ cùng gia đình ở Hawaii nhưng ông chủ Nhà Trắng sẽ còn ít việc cần làm trước khi rời nhiệm sở. Di sản sau 8 năm của ông sẽ phải được củng cố trước khi chào đón chủ nhân mới bước vào Nhà Trắng hôm 20.1 tới.

Những ngày cuối cùng làm lãnh đạo thế giới, Obama đã giảm án tử hình cho nhiều phạm nhân hơn 11 đời tổng thống trước đó cộng lại. Ông bảo vệ đất đai, chủ quyền Mỹ mạnh tay hơn bất kì tổng thống nào và cũng kêu gọi Trump hãy gìn giữ di sản là chính sách chăm sóc y tế toàn dân mang tên Obamacare.

Đây là những nỗ lực cuối cùng của ông Obama trước khi ông rời khỏi Nhà Trắng và Trump sẽ thay thế, trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Chương trình nghị sự mới của Trump sẽ là điều mà Obama và toàn dân Mỹ hết sức quan tâm.

Obama đang gấp rút xây dựng ít nhất 3 khu vực tối quan trọng có sự bảo hộ của liên bang với tổng diện tích đất lên tới 1,8 triệu mẫu Anh (khoảng 728.000 hecta). Ông cũng tung đòn đánh cuối cùng nhằm vào chính phủ Nga khi cho rằng Putin và cộng sự đã can dự vào tiến trình bầu cử. Tổng thống Mỹ đã trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga sau khi cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Ông Obama và vợ Michelle đã hết lời ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Clinton nhưng những gì họ thu về chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Thất bại của bà Hillary cũng chính là thất bại đầy cay đắng của Obama.

Cách đây ít ngày, Obama tuyên bố hàng loạt lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, chỉ ít tuần trước khi ông rời Nhà Trắng. Trong số này có những hoạt động công khai và bí mật nhằm ngăn chặn quyền lực của điện Kremlin. Tổng thống Obama muốn chắc chắn rằng những lệnh trừng phạt sẽ gây khó khăn cho người tiền nhiệm Trump nếu muốn ngả về phía của Tổng thống Putin.

Tỉ phú New York khi trở thành tân Tổng thống đã bày tỏ rất rõ sự mến mộ và yêu thích dành cho Putin. Đây là điều Obama không hài lòng. Khi Putin tuyên bố không trả đũa Obama vì trục xuất 35 nhà ngoại giao người Nga về nước, Trump viết: “Ông ấy rất thông minh”. Cách đây ít giờ, Trump cũng châm chọc những thành viên đảng Dân chủ sau khi Clinton không trở thành tổng thống là “thất bại đau đớn và họ không biết nên làm gì sau đó”.

Trong những ngày tới, chính quyền Obama sẽ thông báo hàng loạt chính sách mới về các biện pháp bảo đảm an toàn nghề nghiệp, giảm thời gian tiếp xúc với các công việc nguy hiểm của công nhân hay ngăn ngừa các công ty phát hành thẻ tín dụng thu tiền vô lý từ người tiêu dùng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - IBT ([Tên nguồn])
Barack Obama Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN