Nữ sinh Nga quyết ôm đồ lót bỏ trốn sang Syria

Nữ sinh người Nga, (20 tuổi) đứng trước án tù 10 năm vì bị mê hoặc bởi những kẻ cuồng tín trên mạng internet.

Nữ sinh Nga quyết ôm đồ lót bỏ trốn sang Syria - 1

Varvara Karaulova xuất hiện tại phiên tòa quân sự.

Xuất hiện tại tòa án quân sự ở Moscow với trang phục phương Tây, Karaulova nói cô đã đem lòng yêu kẻ cuồng tín có tên Airat Samatov và đã tổ chức “đám cưới” ảo trên internet.

“Tôi đã yêu Airat trong 3 năm”, nữ sinh khoa Triết học này nói. Karaulova muốn đem đồ lót ren đến Syria nhằm gây ấn tượng với người yêu, còn gọi là Vlad.

Nữ sinh Nga quyết ôm đồ lót bỏ trốn sang Syria - 2

Nếu bị kết tội, Karaulova sẽ phải ngồi tù tới 10 năm.

Cơ quan tình báo Anh đã giúp đỡ phía Nga theo dõi và bắt giữ cô gái này vào năm ngoái ở Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với nhóm 14 thiếu niên Nga khác.

Nếu bị tòa án kết tội, Karaulova có thể bị kết án tới 10 năm tù giam. Karaulova hiện bị giam giữ ở nhà tù nổi tiếng Lefortovo với cáo buộc hai lần muốn bỏ trốn sang Syria để trở thành kẻ đánh bom tự sát.

Nữ sinh Nga quyết ôm đồ lót bỏ trốn sang Syria - 3

Karaulova đã có những hành vi khác lạ kể từ khi đem lòng yêu một người đàn ông trên internet.

Tại phiên tòa, Karaulova nói cô không gia nhập bất kỳ tổ chức nào. “Tôi không phải là kẻ khủng bố và rõ ràng sẽ không trở thành một trong số chúng”.

Bố mẹ cô gái, vốn đã ly dị chỉ trích, những cáo buộc của FSB với con gái mình. “Con bé muốn đến Syria với đồ lót ren, tất da chân và bộ bikini. Liệu nó có gia nhập tổ chức thánh chiến với hành lý như vậy không? Con bé chỉ muốn gặp người đàn ông mà mình yêu”, mẹ cô gái nói.

Nữ sinh Nga quyết ôm đồ lót bỏ trốn sang Syria - 4

Karaulova trong bức ảnh chụp cùng gia đình.

Công tố viên Mikhail Reznichenko buộc tội nữ sinh này chủ đích gia nhập một đơn vị của IS gọi là Badr, với phần lớn là thành viên là người Chechnya. “Những kẻ nằm trong đơn vị Badr đã có hành động đánh bom tự sát, tiến hành khủng bố ở Syria và Nga”.

Người cha của Karaulova tin rằng con mình đã bị lợi dụng và cô bé đơn giản đã phạm sai lầm ở độ tuổi còn quá trẻ.

Giáo viên tại trường Đại học Moscow, nơi Karaulova theo học và từng là sinh viên loại A nói cô gái đã bắt đầu mặc trang phục Hồi giáo từ năm 2015. “Tháng 2.2015, các giáo viên nhận thấy Karaulova bắt đầu thay đổi trang phục, mặc quần áo tối màu hơn với khăn trùm đầu. Cô gái cũng yêu cầu được cầu nguyện trong lớp học”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Sun ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN