Nữ con tin người Mỹ kết hôn với chỉ huy IS?

Các quan chức tình báo Mỹ giấu tên cho hay nhiều khả năng nữ nhân viên cứu trợ Mỹ Kayla Mueller đã bị ép kết hôn với một chỉ huy phiến quân Nhà nước Hồi giáo.

Ngày 11/2, các quan chức tình báo và chính phủ Mỹ cho hay nữ nhân viên cứu trợ Kayla Mueller bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt làm con tin có thể đã kết hôn với một chỉ huy IS.

Các quan chức giấu tên này cho biết hiện họ vẫn chưa rõ Mueller đã bị ép gả, bị bán hoặc bị ép kết hôn với chỉ huy phiến quân trên. Nhiều nguồn tin tình báo Mỹ cho hay Mueller đã được trao cho tên chỉ huy IS dưới hình thức là “một cô dâu”.

Các quan chức tình báo cho biết các vệ tinh do thám và máy bay không người lái của họ đã nhiều lần phát hiện Mueller xuất hiện gần một tên chỉ huy IS mà tình báo Mỹ đang theo dõi chặt chẽ, và họ tin rằng cô đã bị buộc phải kết hôn với tên này.

Nữ con tin người Mỹ kết hôn với chỉ huy IS? - 1
Nữ nhân viên cứu trợ Mueller bị IS bắt làm con tin khi đang thực hiện sứ mệnh nhân đạo ở Syria

Phản ứng trước thông tin trên, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho rằng việc đưa ra tuyên bố về con tin người Mỹ là hành động vi phạm các quy định.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Bernadette Meehan tuyên bố: “Những thông tin mà một số báo đưa ra gần đây về thời gian Kayla bị IS bắt giữ là chưa được kiểm chứng vào thời điểm hiện nay. Chính phủ Mỹ vẫn đang phân tích các thông tin liên quan đến Kayla nhưng sẽ không giải thích bất cứ giả thuyết nào về quá trình cô bị bắt làm con tin”.

Trước đó, chính phủ Mỹ xác nhận rằng Mueller đã thiệt mạng khi đang bị IS giam giữ ở Syria. IS đã gửi một email cho gia đình của Mueller để thông báo về cái chết của con tin này, đính kèm những bức ảnh chụp thi thể cô.

Trong một bức ảnh, thi thể của Mueller được bọc trong một tấm vải liệm, và đây là căn cứ để tình báo và chính phủ Mỹ xác định nữ con tin này đã thiệt mạng, tuy nhiên họ không nói rõ cô đã chết trong hoàn cảnh nào.

Theo tờ New York Times, những bức ảnh chụp thi thể Mueller cho thấy trên mặt cô có nhiều vết xây xát, nhưng hiện vẫn chưa rõ những vết thương này có phù hợp với việc cô bị chôn vùi trong đống đổ nát của tòa nhà bị không quân Jordan đánh sập như tuyên bố của IS hay không.

Mueller bị phiến quân IS bắt làm con tin khi đang đi cùng một bạn trai người Syria rời khỏi bệnh viện ở thành phố Aleppo, Syria hồi tháng 8/2013.

Nữ con tin người Mỹ kết hôn với chỉ huy IS? - 2
Phiến quân IS ở Syria

Đến tháng 5/2014, IS bắt đầu liên hệ với gia đình của Mueller và cung cấp bằng chứng chứng tỏ cô vẫn còn sống. IS cũng đe dọa sẽ sát hại cô nếu gia đình không chịu trả khoản tiền chuộc gần 7 triệu USD vào ngày 13/8.

Thượng nghị sĩ Paul Gosar xác nhận rằng trong thời gian này, gia đình Mueller và chính quyền Mỹ đã tìm cách thương lượng với IS để cô được tự do. Đã có lúc, Mỹ đã thảo luận về khả năng trao đổi Tiến sĩ Aafia Siddiqui, một tù nhân khủng bố đang bị giam ở Texas, để lấy Mueller.

Một người phát ngôn của gia đình Mueller cho biết: “Gia đình đã làm mọi cách có thể để có thể đưa con gái về nhà. Họ đã đề nghị Nhà Trắng trao đổi Siddiqui lấy Mueller, và đã nhận được phản hồi từ phía Nhà Trắng”. Tuy nhiên người này từ chối tiết lộ nội dung phản hồi của Nhà Trắng.

Sau khi thời hạn 13/8 mà IS đưa ra qua đi, Mueller vẫn còn sống, và người bạn trai Syria của cô đã liều mạng tìm cách cứu cô từ một trại huấn luyện của IS ở Syria nhưng không thành.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng xác nhận rằng đặc nhiệm Mỹ đã thực hiện một chiến dịch đột kích táo bạo để giải cứu Mueller và các con tin phương Tây khác sau khi nhận được thông tin tình báo về địa điểm giam giữ họ hồi tháng Bảy năm ngoái. Tuy nhiên vì quá trình phê duyệt kế hoạch kéo dài quá lâu nên lực lượng giải cứu đã đến chậm một đến hai ngày sau khi các con tin bị chuyển đi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN