Nguyên thủ quốc gia: Nhanh già hơn và dễ chết sớm

Telegraph dẫn kết quả một nghiên cứu mới đưa tin, các nguyên thủ quốc gia như tổng thống hoặc thủ tướng thường già nhanh hơn người bình thường và những căng thẳng trong công việc có thể lấy đi 3 năm tuổi thọ của họ.

Việc lãnh đạo một đất nước sẽ mang đến nhiều đặc quyền, song đi kèm với đó là một cái giá không hề nhẹ. Một nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa The BMJ hôm 14.12 chỉ ra rằng, các lãnh đạo, nguyên thủ quốc gia thường già nhanh hơn và chết sớm hơn. 

Nguyên thủ quốc gia: Nhanh già hơn và dễ chết sớm - 1

Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Anh David Cameron ăn bánh mỳ kẹp xúc xích trong khi xem một trận bóng rổ.

Tiến sĩ Anupam Jena của Trường Y khoa Harvard, tác giả chính của nghiên cứu cho biết, nhóm của ông đã phân tích tuổi thọ của các tổng thống và thủ tướng của 17 quốc gia, trong đó có Anh, Canada, Pháp, Đức và Mỹ cũng như số năm họ sống sau khi rời nhiệm sở, rồi so sánh với những ứng viên thua cuộc cũng như những người bình thường cùng tuổi, cùng giới tính. 

Nguyên thủ quốc gia: Nhanh già hơn và dễ chết sớm - 2

Tổng thống Mỹ Obama già đi trông thấy trong 2 bức ảnh. Ảnh trái chụp năm 2010 trong nhiệm kỳ đầu của ông Obama, ảnh phải chụp năm 2014.

Sau khi phân tích vòng đời, tuổi thọ của 279 nguyên thủ quốc gia và 261 ứng viên từng thất bại trong các cuộc bầu cử, nhóm nghiên cứu đi đến kết luận, các nguyên thủ sống ít hơn gần 3 năm.

 “Bị mất một vài năm là rất đáng kể. Các lãnh đạo có thể cảm thấy cần phải ưu tiên giải quyết công việc quốc gia hơn là ăn uống đầy đủ, khoa học và luyện tập thể dục. Có lẽ, nếu thế giới hòa bình, lối sống của họ mới có thể thay đổi”, tiến sĩ Anupam Jena nhấn mạnh.

Nguyên thủ quốc gia: Nhanh già hơn và dễ chết sớm - 3

Tương tự, Thủ tướng Anh Cameron cũng già đi nhiều kể từ khi lên lãnh đạo nước Anh. Ảnh trái chụp năm 2010, ảnh phải chụp năm 2014.

Theo tiến sĩ Jena, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton từng thừa nhận ông quá bận rộn nên phải thường xuyên ăn thức ăn nhanh và thói quen này có thể đã dẫn tới chứng “rối loạn ăn uống” và những vấn đề đáng ngại về sức khỏe.

Thực tế, sau khi rời nhiệm sở, cựu Tổng thống Bill Clinton đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật bắc cầu mạch vành, sau đó, ông phải giảm cân và ăn chay để cải thiện bệnh tim.   

Một điều đặc biệt là, các nhà nghiên cứu phát hiện, các tổng thống Mỹ sống thọ hơn so với những người đồng nhiệm của họ. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng (theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN