Nguy cơ chiến tranh Triều Tiên vì hành động của Mỹ-Hàn

Cuộc tập trận quân sự kéo dài 10 ngày giữa Mỹ và Hàn Quốc vào tuần tới có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Nguy cơ chiến tranh Triều Tiên vì hành động của Mỹ-Hàn - 1

Hệ thống phóng tên lửa Mỹ khai hỏa tại Hàn Quốc.

Theo News.com.au, Triều Tiên ngày 17.8 chỉ trích dữ dội Mỹ-Hàn, cáo buộc hai nước này đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến thảm họa vì cuộc tập trận quân sự.

Mỹ và Hàn Quốc ngày 21.8 tới sẽ tổ chức cuộc tập trận thường niên mang tên “Người bảo vệ Tự do Ulchi”. Cuộc tập trận được cho là nhằm nâng cao khả năng phòng thủ nhưng Triều Tiên nói đây là kế hoạch chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Các cuộc tập trận trong quá khứ bao gồm cả chiến dịch “không kích chặt đầu”, nhằm vào lãnh đạo và các tướng lĩnh cấp cao của Triều Tiên.

Năm ngoái, Triều Tiên đã phản ứng với cuộc tập trận “Người bảo vệ Tự do Ulchi” bằng cách thử hạt nhân.

Nguy cơ chiến tranh Triều Tiên vì hành động của Mỹ-Hàn - 2

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Triều Tiên hồi đầu tuần này tuyên bố nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã “xem xét kỹ lưỡng” kế hoạch tấn công đảo Guam nhưng chưa ra lệnh để “chờ các hành động tiếp theo của Mỹ”.

Cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn với sự xuất hiện của các máy bay ném bom chiến lược B-1b là lý do hoàn hảo để Triều Tiên thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa đạn đạo vào Guam, làm gia tăng nguy cơ chiến tranh.

“Mỹ nên chấm dứt các hành động thù địch chống Triều Tiên và không nên kích động căng thẳng”, KCNA viết.

“Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói nếu người Mỹ tiếp tục hành động nguy hiểm, liều lĩnh thì sẽ đưa ra quyết định quan trọng, vì Triều Tiên đã cảnh báo Mỹ nên suy nghĩ kỹ trước khi phải gánh hậu quả”, hãng thông tấn Triều Tiên cảnh báo.

“Nếu kế hoạch phô trương sức mạnh quân sự diễn ra thì điều đó chứng minh rằng, Mỹ đang ngày càng liều lĩnh. Người Mỹ sẽ phải đối mặt với thời khắc lịch sử, khi bị các binh sĩ Triều Tiên kề dao vào cổ, ngay khi có lệnh”.

KCNA hồi đầu tuần này cũng cảnh báo, nếu căng thẳng leo thang, không có sức mạnh nào ngăn được chiến tranh hạt nhân. “Nếu xung đột lần hai nổ ra, điều này chỉ dẫn đến chiến tranh hạt nhân tàn khốc”.

Nguy cơ chiến tranh Triều Tiên vì hành động của Mỹ-Hàn - 3

Máy bay ném bom chiến lược B-1b Mỹ được hai chiến đấu cơ hộ tống.

Thông qua các phương tiện truyền thông, Trung Quốc kêu gọi Mỹ-Hàn ngừng tập trận quân sự.

“Cuộc tập trận chắc chắn sẽ kích động Triều Tiên và Bình Nhưỡng đã sẵn sàng cho các phản ứng quyết liệt hơn”, bài xã luận đăng tải trên Thời báo Hoàn Cầu viết. “Nếu không muốn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, Mỹ-Hàn nên ngừng ngay cuộc tập trận này”.

Hans Kristensen, Giám đốc Chương trình Thông tin hạt nhân thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS) nói rằng Triều Tiên sẽ cần phải thử hạt nhân thêm vài lần nữa, để kiểm tra sức công phá của vũ khí hạt nhân sau khi đã được thu nhỏ.

Trong khi Triều Tiên chưa bao giờ ấn định ngày thử hạt nhân lần 6, giới chuyên gia cho rằng thời điểm tháng 8 này là phù hợp. Cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn sắp tới sẽ chỉ càng khiến Triều Tiên quyết tâm thử hạt nhân.

Đằng sau quyết định chưa nã tên lửa vào Guam của Kim Jong-un

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tính toán kỹ lưỡng các lựa chọn khi nói “chờ xem Mỹ phản ứng như thế nào”...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - News.com.au ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN