Người đàn ông Trung Quốc "mọc" tai trên tay

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Một cái tai mới hoàn toàn đã mọc lên từ cánh tay phải của nam bệnh nhân.

Người đàn ông Trung Quốc "mọc" tai trên tay - 1

Tai được trồng trên tay của nam bệnh nhân Trung Quốc

Một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở Trung Quốc đã trồng tai trên tay của một nam bệnh nhân bị tai nạn xe hơi.

Cuộc phẫu thuật thành công diễn ra ở Bệnh viện trực thuộc Đại học Jiaotong Xian ở Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, ngày 30.3.

Theo Tân Hoa Xã, bệnh nhân tên Ji đã mất tai phải trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây hơn một năm. Dự kiến, ông sẽ ra viện trong 2 tuần tới khi cái tai mới hoạt động bình thường.

Ji trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài 7 tiếng đồng hồ với bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu của bệnh viện, ông Guo Shuzhong, người tái tạo tai cho khoảng 500 trẻ em Trung Quốc mỗi năm.

Người đàn ông Trung Quốc "mọc" tai trên tay - 2

Cuộc phẫu thuật cấy ghép tai kéo dài 7 tiếng đồng hồ

Bác sĩ Guo cho biết cuộc phẫu thuật rất phức tạp bởi mức độ nghiêm trọng của vết thương trên khuôn mặt Ji, khiến việc tìm mạch máu thích hợp để kết nối với tai gặp nhiều khó khăn.

Guo nói: "Toàn bộ cuộc phẫu thuật được thực hiện bằng cách sử dụng kính phẫu thuật phóng to 10 lần và chỉ khâu mỏng hơn tóc người”.

Chương trình tái tạo tai hoàn toàn cần có 4 tháng chuẩn bị, bao gồm ba quá trình, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin.

Trong giai đoạn đầu tiên, một thiết bị giãn da (sản xuất bởi công nghệ in 3D) được cấy vào cánh tay phải của Ji. Hằng ngày, nước được tiêm vào thiết bị để tạo ra một khối u trên cánh tay, bắt đầu tạo thành tai mới.

Trong giai đoạn thứ hai, các bác sĩ lấy sụn từ xương sườn của Ji, cấy vào vùng da mới trên tay, cho tai phát triển. Giai đoạn cuối cùng là cấy tai vào đầu của Ji.

Guo cho biết Ji đã không mất thính giác sau vụ tai nạn, nhưng việc có một cái tai mới có thể giảm căng thẳng sau chấn thương và khiến ông tự tin hơn.

Thiếu nữ Anh đông lạnh cơ thể sau khi chết chờ hồi sinh

Thiếu nữ Anh mới qua đời vì ung thư đã làm nên lịch sử khi thắng kiện để được phép đông lạnh toàn bộ cơ thể chờ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN